xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gaddafi và các con

NGUYỄN CAO

Đại tá Gaddafi có 2 vợ và 9 đứa con. Sự ghen tị và tham vọng đã đầu độc gia đình có thế lực nhất đất nước Libya

Ở với bà vợ lớn, ông Gaddafi chỉ có người con trai duy nhất là Mohamed Gaddafi. Trong khi đó, bà vợ hai Safiya Farkash sinh cho ông thêm 7 người con, trong đó chỉ có một con gái. Ngoài ra, ông Gaddafi còn nhận một con nuôi.

 
Tội phạm chiến tranh và nghi án đạo văn
 
Trong số 9 người con của nhà lãnh đạo Libya, Seif el-Islam (tiếng Ả Rập có nghĩa là thanh gươm Ả Rập), con trai trưởng của bà vợ hai là nhân vật nổi đình nổi đám nhất hiện nay và được coi là người thừa kế sự nghiệp ông Gaddafi.
 
Seif từng du học ở Áo và Anh, có bằng MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) Trường Đại học Áo IMADEC (năm 2000) và bằng tiến sĩ kinh tế Trường Đại học Kinh tế London (năm 2008).
 
Hơn 10 năm qua, ở nước ngoài, ông Seif được biết đến như một chính khách dân chủ mới ở Trung Đông, một nhà trí thức quan tâm đến các hoạt động nhân đạo thông qua Quỹ Từ thiện và Phát triển quốc tế Gaddafi (QICDF) do ông thành lập năm 1997, một họa sĩ thuộc trường phái siêu thực từng có triển lãm cá nhân. Seif cũng là bạn của những người nổi tiếng ở Anh như hoàng tử Andrew, từng đàm đạo với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy về chuyện mua bán vũ khí, với cựu Ngoại trưởng Mỹ, bà Condoleezza Rice, năm 2008 về vấn đề nhân quyền.
 
Là bộ mặt của Libya ở nước ngoài, Seif tham gia những cuộc thương thuyết quan trọng liên quan đến Libya, như chuyện đền bù nạn nhân vụ đánh bom máy bay Mỹ Pan Am và UTA, Hiệp định Hợp tác hữu nghị với Ý… Ông cũng có công làm EU (Liên hiệp châu ÂU) xích lại gần Libya hơn.
 


img

Seif el-Muslim Gaddafi. Ảnh: KEYSTONE


 

Thế nhưng hiện nay, Seif đang là đối tượng điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế The Hague theo chỉ đạo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) về những tội ác mà quân đội Libya đã thực hiện như ném bom vào những người biểu tình  ở Benghazi ngày 15-2, ở Tripoli ngày 20-2 và gần đây nhất ở Brega giết chết cả ngàn người. Bản thân đại tá Gaddafi và 3 con trai khác của ông cũng sắp bị điều tra, theo hãng tin Reuters.
 
Hiện ban lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế London cũng đang điều tra những cáo buộc về luận án tiến sĩ của ông Seif dày 429 trang thực hiện năm 2007 có ít nhất 17 chỗ cắt dán bài của người khác.
 
Giành giật nhau quyết liệt
 
Cũng nhờ  WikiLeaks mà giờ đây người ta mới biết cụ thể giữa con cái ông Gaddafi có sự tranh giành quyết liệt trong các phi vụ làm ăn. Điển hình là vụ việc xảy ra ở nhà máy đóng lon Coca-Cola ở Tripoli ngày 28-12-2005.
 
Trong thời gian Libya bị cấm vận kinh tế, nguồn cung cấp nước giải khát Coca-Cola ở Libya là một nhà máy Coca-Cola ở Tunisia.  Sau khi Mỹ và cộng đồng quốc tế nới lỏng lệnh cấm vận đổi lại việc Libya cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân (năm 2003), Coca-Cola xây dựng một nhà máy đóng lon tại Tripoli, thủ đô Libya.
 
Theo công điện bí mật của các nhà ngoại giao Mỹ ở Libya, nhà máy có tên Công ty Nước giải khát Libya là liên doanh giữa một công ty Anh tên Ka’Mur (nắm quyền chuyển nhượng thương hiệu Coca-Cola) và Ủy ban Olympic Libya do Mohamed Gaddafi, con trai của bà vợ cả ông Gaddafi, làm chủ tịch. Mohamed nắm 40% cổ phần của công ty này.
 
Những năm 2001 trở về trước, kinh doanh nước giải khát Coca-Cola là một trong những lĩnh vực làm ăn của Mutassim, con trai thứ tư của ông Gaddafi. Từ năm 2001 đến 2005, Mutassim bị lưu đày sang Ai Cập nghe đâu vì tội “cãi lời” cha. Lợi dụng sự kiện này, anh em của ông nhảy vào xí phần, trong đó Mohamed xí phần Coca-Cola.
 
 
img
Gia đình ông Gaddafi. Ảnh: AFP


Hai tuần sau khi nhà máy liên doanh Coca-Cola đi vào hoạt động, vừa trở về nước từ London, Mutassim phản công. Ngày 28-12-2005, theo tường thuật của các nhà ngoại giao Mỹ, 2  xe nhà binh  chở lính trang bị súng ống tận răng đột nhập và chiếm giữ nhà máy, đuổi tất cả công nhân.
 
Nhiều tuần sau, 3 nhân sự quản lý nhà máy, đều là người Jordan, nhận được nhiều cú điện thoại đe dọa tính mạng và “gặp rắc rối về mặt chính trị”. Họ trình báo cảnh sát. Vụ việc đến tai ông Gaddafi. Ông này không can thiệp trực tiếp mà chỉ đạo ban lãnh đạo nhà máy làm đủ mọi cách “miễn đừng vi phạm luật pháp” để giải quyết vấn đề.
 
Y như phim Bố già
 
Nhà máy hoạt động trở lại nhưng chỉ được vài ngày lại xảy ra 2 vụ việc nghiêm trọng. Người của Mutassim “tấn công và bắt cóc”  một người em vợ của Mohamed. Sau đó, đích thân Mutassim  tấn công một người bà con khác của Mohamed.  Trong công điện mật gửi về Bộ Ngoại giao Mỹ, nhà ngoại giao Mỹ ở Tripoli mô tả những vụ vừa kể giống hệt phim “Bố già” của Hollywood.
 
Để tránh một cuộc huynh đệ tương tàn, bà Aisha, con gái duy nhất của ông Gaddafi, từng làm trọng tài giải quyết xung đột nội bộ, đã đứng ra hòa giải. Cuối cùng Mohamed tự nguyện bán cổ phần Coca-Cola cho một người khác.
 
Ngoài ra, cũng có bàn tay của người Mỹ nhúng vào bởi vì Coca-Cola là một tập đoàn kinh tế lớn của Mỹ trị giá 35 tỉ USD cần được bảo vệ quyền lợi bất cứ ở nơi nào.  Cụ thể, Văn phòng Liên lạc Mỹ ở Tripoli đã gửi một công hàm “nghiêm khắc phản đối mạnh mẽ chính phủ Libya” đồng thời bày tỏ  “những quan ngại sâu sắc về việc nhà máy Coca-Cola bị đóng cửa mà nếu không giải quyết thỏa đáng sẽ làm giảm lòng tin của các nhà đầu tư Mỹ ở Libya”.

Vài ngày sau, đám lính trung thành với ông Mutassim rút khỏi nhà máy, chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai anh em nhà Gaddafi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo