xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gái gọi Brazil quyết kiện binh sĩ Mỹ

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO) - Ba binh sĩ lính thủy đánh bộ và một nhân viên sứ quán Mỹ tại Brazil dính bê bối với gái gọi Brazil bên ngoài câu lạc bộ thoát y tại Brasilia hồi năm ngoái đang đứng ngồi không yên khi gái gọi này quyết định lên kế hoạch lôi họ ra tòa.

img
Romilda Aparecida Ferreira hiện đã giải nghệ

Theo Reuters, Romilda Aparecida Ferreira, 31 tuổi đang thảo luận với luật sư của mình về kế hoạch kiện 3 binh sĩ thủy quân lục chiến và một nhân viên sứ quán Mỹ tại Brazil nói trên liên quan tới vụ xô xát dẫn tới việc cô này gãy cổ và tổn thương tâm lý nặng hồi năm ngoái.

Vụ việc xảy ra vào hôm 29-12-2011 ở bên ngoài một hộp đêm tại thành phố Brasilia của Brazil liên quan tới 3 binh sĩ thủy quân lục chiến và nhân viên sứ quán Mỹ vốn không mấy thu hút chú ý của báo giới vào thời điểm đó, tuy nhiên trong bối cảnh nổ ra vụ bê bối mua dâm của hàng loạt mật vụ Mỹ tại Colombia trước thềm chuyến đi của Tổng thống Mỹ tới hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ hồi đầu tháng này, chuyện cũ ở Brazil bỗng dưng bị lật lại. Theo Ferreira, chính sự việc mới này đã giúp cô có đủ dũng cảm lên tiếng đòi lại công bằng.

Được biết, sự việc đáng tiếc xảy ra sau khi 3 binh sĩ thủy quân lục chiến và nhân viên sứ quán Mỹ nói trên gặp nhau và uống rượu trong hộp đêm. Ferreira và một số gái gọi khác rời khỏi hộp đêm với các khách hàng này. Tuy nhiên, khi cô cố gắng mở cửa xe của sứ quán Mỹ để vào trong, cô bị họ đẩy ra ngoài dẫn tới việc gãy cổ và một số thương tích khác.

Trước đó, phát ngôn viên Victoria Nuland của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Ferreira không đưa ra cáo buộc nào chống lại bốn binh sĩ Mỹ nói trên nhưng tất cả đã phải rời khỏi Brazil.
 
Theo Telegraph, sứ quán Mỹ đã phải trả chi phí chữa trị cho cô gái này cô bị ngã gãy xương cổ. Các binh sĩ và nhân viên ngoại giao Mỹ đã phải rời khỏi Brazil ngay sau đó và chịu kỷ luật.
 
Hôm 25-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thông báo với báo chí Brazil rằng: "Những người liên quan đến vụ việc này không còn ở Brazil nữa và đã bị xử phạt nặng… Hành vi xử sự của họ là không thể dung thứ".
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo