xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gia đình bí ẩn nhất Triều Tiên

Phạm Nghĩa (Theo BBC, AOL, Telegraph)

(NLĐO) – Có rất nhiều bí mật chưa được làm sáng tỏ ở Triều Tiên. Và người đứng đầu chế độ ở Bình Nhưỡng – ông Kim Jong-un và gia đình – là một ẩn số rất lớn.

 Quốc gia này khiến cộng đồng quốc tế chú ý bằng những vụ thử tên lửa và hạt nhân cũng như mối bất hoà dai dẳng với Mỹ.

Bí ẩn và phức tạp

Các phương tiện truyền thông Triều Tiên, đặc biệt là hãng tin nhà nước KCNA, hiếm khi đề cập tới cuộc sống riêng tư của gia đình nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Thông tin về ông Kim cũng rất ít, ngay cả sau khi ông xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng vào tháng 9-2010, một thời gian ngắn trước cái chết của cha mình – cố lãnh đạo Kim Jong- Il. Người ta thậm chí không biết chính xác ngày sinh của ông Kim, ước tính ông sinh năm 1983 hoặc 1984.

Ông nội của nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Il-sung, người sáng lập đất nước, hay xuất hiện cùng vợ nơi công cộng và trong các bức ảnh cùng với các con. Ngược lại, ông Kim Jong-il có đời sống khép kín hơn.

Cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là có tới 4 người bạn đời, bao gồm: Song Hae-rim, Kim Young-sook, Ko Young-hui và Kim Ok. Song các mối quan hệ cá nhân của ông Kim Jong-il không được tiết lộ với công chúng. Ông có 4 người con, 3 trai và 1 gái, trong đó ông Kim Jong-un là con trai út của ông và bà Ko Young-hui.

Gia đình bí ẩn nhất Triều Tiên - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un kiểm tra vũ khí của một binh sĩ. Ảnh: KCNA

Do là con trai út nên ban đầu ông Kim Jong-un không được nhắm vào vị trí thừa kế cha mình, thay vào đó là Kim Jong-chol, con trai thứ của ông Kim Jong-Il. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi ông Kim Jong-un được bổ nhiệm là người tiếp quản quyền lực vào năm 2011.

Một vụ việc chấn động góp phần làm tăng thêm nghi ngờ về cuộc tranh giành và bảo vệ quyền lực trong gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên, đó là cái chết của ông Kim Jong-nam – anh trai cùng cha khác mẹ với ông Kim Jong-un – tại Malaysia đầu năm nay.

Một người đàn ông tên Kim Han-sol tự xưng là con trai của ông Kim Jong-nam sau đó xuất hiện trong một đoạn video xác nhận cái chết của cha mình. Vụ việc khiến người ta liên tưởng đến cuộc thanh trừng người dượng Jang Song-thaek của ông Kim Jong-un hồi năm 2013. Tháng 8 năm đó, Bình Nhưỡng cho sửa đổi các quy tắc sáng lập cơ bản nhằm tôn vinh uy quyền tuyệt đối của "dòng máu Baekdu", qua đó hợp pháp hóa việc kế thừa của ông Kim Jong-un.

Vén màn vợ, con của ông Kim Jong-un

Thời gian gần đây, tình báo Hàn Quốc tiết lộ phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà Ri Sol-ju, đã hạ sinh người con thứ ba vào tháng 2 năm nay. Bà được cho là kết hôn với ông Kim vào năm 2009. Thông tin về việc bà Ri mang thai nổi lên từ năm 2016 sau khi người ta không thấy bà xuất hiện trước công chúng.

Hai người con đầu tiên của ông Kim được tin là chào đời lần lượt vào năm 2010 và 2013. Không rõ ông Kim có con trai để làm người thừa kế sau này hay không bởi giới tính người con đầu tiên và thứ ba của ông vẫn chưa rõ ràng.

Nghị sĩ đối lập của Hàn Quốc Yi Wan-yong từng khẳng định với đài CNN rằng người con đầu tiên của ông Kim là nam, còn người thứ hai là nữ. Mặc dù vậy, nhiều phương tiện truyền thông – bao gồm trang The Washington Free Beacon – phân tích nếu ông Kim có con trai, Bình Nhưỡng chắc chắn đã thông báo điều này cho công chúng.

Gia đình bí ẩn nhất Triều Tiên - Ảnh 2.

Ông Kim Jong-un (giữa) cùng vợ Ri Sol-ju và ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman. Ảnh: REUTERS

Theo tiết lộ của ngôi sao bóng rổ người Mỹ Dennis Rodman – "bạn thân" của ông Kim Jong-un – trong cuộc phỏng vấn với báo The Guardian (Anh) năm 2013, thì người con thứ hai của ông Kim là nữ, mang tên Ju-ae. Ông Rodman khi ấy còn mô tả nhà lãnh đạo Triều Tiên là một "người cha tốt" cũng như có một "gia đình đáng yêu".

Tương tự như chồng mình, bà Ri Sol-ju cũng là một ẩn số khi có rất ít thông tin về tiểu sử của bà. Các phương tiện truyền thông hay đưa tin bà Ri là một ca sĩ từng được ông Kim Jong-un chú ý khi tham gia một buổi trình diễn ca nhạc. Cha bà Ri là nhà nghiên cứu, trong khi mẹ bà là bác sĩ.

Các nhà phân tích chỉ biết rằng ông Kim Jong-un và bà Ri Sol-ju được cho là có với nhau 3 người con. Ngoài những lần vắng mặt và xuất hiện trở lại không rõ nguyên nhân, bà Ri còn được biết đến với phong cách thời trang kiểu phương Tây.

5 "bí mật" của ông Kim Jong-un

Lái xe khi mới 3 tuổi

Giáo trình lưu hành trong các ngôi trường ở Triều Tiên cho thấy ông Kim Jong-un là một "thần đồng" khi biết lái xe từ lúc 3 tuổi. Học sinh Triều Tiên còn được dạy rằng nhà lãnh đạo của các em chiến thắng trong các cuộc đua thuyền khi 9 tuổi.

Đã phẫu thuật thẩm mỹ

Báo The New York Times có một bài viết trong đó dẫn lời một người tên Kim Kwang-in tiết lộ ông Kim đã phẫu thuật thẩm mỹ để giống ông nội Kim Il-sung.

Người đàn ông quyến rũ nhất

Đây là danh hiệu mà báo Đảng Cộng sản Online của Trung Quốc đặt cho ông Kim vào năm 2012.

Nghiện phô mai

Thói quen ăn nhiều phô mai đến mức nghiện được ông Kim duy trì khi còn du học ở Thuỵ Sĩ. Đây được xem là nguyên nhân khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên tăng cân và bước đi khập khiễng.

Chinh phục ngọn núi cao nhất Triều Tiên

Tháng 4-2015, truyền thông Triều Tiên đưa tin ông Kim đã leo lên ngọn núi cao nhất đất nước – Paektu - cao hơn 2.700 m, tức gấp 20 lần chiều cao của kim tự tháp Giza.

img

Ông Kim Jong-un được cho là nghiện hút thuốc, phô mai và rượu whiskey. Ảnh: KCNA

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo