xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gia tộc Shinawatra bị đe dọa

LỤC SAN

Giới học giả Thái Lan cảnh báo những gì mà ông Suthep Thaugsuban đang thực hiện không khác âm mưu đảo chính và có thể dẫn đến nội chiến

Phớt lờ lời kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 2-2-2014 của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, thủ lĩnh phe biểu tình Suthep Thaugsuban hối thúc cảnh sát bắt bà vì tội phản quốc.
img
Thủ lĩnh cuộc chống đối Suthep Thaugsuban (giữa) có thể bị bắt? Ảnh: REUTERS

Ông Suthep âm mưu đảo chính?

“Tôi yêu cầu cảnh sát bắt bà Yingluck về tội phản quốc vì đã không đáp ứng các mệnh lệnh của chúng ta” - ông Suthep nói với những người ủng hộ bên ngoài tòa nhà chính phủ hôm 11-12. Trước đó, ông Suthep tuyên bố nếu Thủ tướng Yingluck không từ chức, phe đối lập sẽ tiếp tục hành động cho đến khi bà và mọi thành viên trong gia đình Shinawatra không chịu đựng được nữa. “Bà sẽ chịu đựng được bao lâu nếu như dân chúng nhổ vào xe của bà mỗi ngày?” - ông đe dọa.

Trước đó, ông Suthep đã hối thúc quân đội - được xem là phe bảo hoàng - nắm quyền kiểm soát các tòa nhà chính phủ thay vì cảnh sát, lực lượng thân cận hơn với ông Thaksin. Theo báo chí Thái Lan, tư lệnh quân đội Prayuth Chan-ocha đã gặp ông Suthep tại một căn cứ quân sự nhưng người phát ngôn của phe chống đối phủ nhận thông tin trên.

Ông Suthep cáo buộc chính phủ của bà Yingluck vi hiến trong khi bản thân ông ta lại đang bị buộc tội nổi loạn. Bộ trưởng Lao động tạm quyền Chalerm Yoobamrung ngày 11-12 yêu cầu cảnh sát bắt ông Suthep trong vòng 48 giờ, nếu không sẽ tổ chức cuộc phản đối tại Cục Cảnh sát.

Một ngày trước, 22 học giả cùng lên tiếng cảnh báo những gì mà Ủy ban Cải cách Dân chủ của Nhân dân (PDRC) do ông Suthep cầm đầu đang thực hiện không khác âm mưu đảo chính và có thể dẫn đến nội chiến. Các chuyên gia tại Thái Lan cũng khẳng định yêu cầu thủ tướng từ chức và trao lại quyền lực cho nhân dân theo điều 3 hiến pháp mà ông Suthep đề cập là không phù hợp. Việc đề nghị nhà vua chỉ định thủ tướng cũng không đúng vì Thái Lan đang theo chế độ quân chủ lập hiến chứ phải quân chủ chuyên chế nữa.

“Áo đỏ” sắp xuống đường

Theo nhóm 22 học giả trên, có lẽ ông Suthep và những người trong Đảng Dân chủ đối lập - đại diện cho giới tinh hoa trong xã hội Thái Lan - đang muốn mọi thứ đi vào ngõ cụt để "thuyết phục" quân đội, tòa án và hoàng gia đứng ra dàn xếp.

Việc ông Suthep đòi thay bà Yingluck chắc chắn sẽ kích động phe “Áo đỏ” trả thù, tạo điều kiện cho bạo động nổ ra và quân đội buộc phải ra tay ổn định tình hình. Trong hoàn cảnh đó, hiến pháp hiện nay có thể bị loại bỏ và viết lại.

Ngày 11-12, Mặt trận Thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD), còn gọi là phe “Áo đỏ”, tuyên bố sẽ lập tức đổ ra đường phố Bangkok nếu phe “Áo vàng” dùng đến bạo lực để lật đổ chính phủ của bà Yingluck. Thủ lĩnh UDD Jatuporn Promphan khẳng định: “Nhiệm vụ của UDD là liên kết người áo đỏ và những người yêu dân chủ, chống các biện pháp của Suthep”.

Theo ông Jatuporn, ở Thái Lan vẫn còn hàng triệu người ủng hộ gia đình Shinawatra. "Mục đích của UDD không phải là đối đầu với phe “Áo vàng” mà chỉ để cho thấy lực lượng ủng hộ ông Thaksin mạnh hơn rất nhiều" - ông Jatuporn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Thủ tướng Yingluck còn đối mặt với rắc rối khác nữa khi những nông dân chưa nhận được tiền trợ cấp giá gạo dọa sẽ phong tỏa đường phố ở 26 tỉnh để đòi tiền sau 2 tháng chờ đợi. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo