Trong một công trình đăng trên tạp chí Nature, các nhà khoa học thuộc Viện Sanger (Anh), Ðại học Stanford ở bang California (Mỹ) và Viện Nghiên cứu bộ gien ở bang Maryland (Mỹ) đã công bố bộ gien đầy đủ của Plasmodium falciparum, loài ký sinh trùng sốt rét gây tử vong nhiều nhất hiện nay. Với 14 nhiễm sắc thể và 5.279 gien, bộ gien của Plasmodium falciparum là một trong những bộ gien nhỏ nhất được giải mã từ trước đến nay mặc dù chức năng của khoảng 60% số gien vẫn còn chưa được biết đến. Cùng lúc đó, một nhóm 123 nhà khoa học thuộc hơn 10 nước đã công bố trên tạp chí Science bộ gien của loài muỗi Anopheles gambiae với số lượng gần 14.000 gien.
Ðây được xem là thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực nghiên cứu về sốt rét kể từ khi các nhà khoa học phát hiện ra ký sinh trùng sốt rét truyền từ muỗi 100 năm trước. Việc hiểu được 2 bộ gien trên và sau đó là chức năng của từng gien một, có thể dẫn đến việc bào chế những loại thuốc trị sốt rét mới, thuốc diệt muỗi và có thể là vắc-xin phòng bệnh sốt rét, một trong những căn bệnh gây tử vong nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có ít nhất hàng triệu người bị bệnh và 1 triệu người thiệt mạng vì sốt rét.
Bình luận (0)