xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giao tranh lại tiếp diễn ở Dải Gaza

P.Nghĩa (Theo Reuters, RT)

(NLĐO) – Sau khi thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kết thúc lúc 8 giờ ngày 8-8 (giờ địa phương) và cuộc đàm phán mở rộng thất bại, các chiến binh Palestine ở Dải Gaza tiếp tục phóng rốc-két vào lãnh thổ Israel, dẫn đến các vụ không kích đáp trả của Tel Aviv.

Lực lượng an ninh Israel cho biết còi báo động tên lửa vang lên ở khu vực miền Nam. Sau đó, hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt của Tel Aviv bắn hạ một quả rốc-két chuẩn bị đáp xuống thành phố phía Nam Ashkelon.

Phát ngôn viên quân đội Israel Peter Lerner thông báo trên mạng xã hội Twitter: “Sau 72 giờ ngừng bắn, Hamas lại tiếp tục bắn rốc-két bừa bãi vào các thành phố của Israel. Ít nhất 5 quả rốc-két đã được phát hiện, trong đó 1 quả bị chặn ở Ashkelon”. Hai quả rốc-két khác đáp xuống khu vực vắng người nên không gây ra thiệt hại đáng kể.

 

Xe tăng Israel tiếp tục tấn công vào Dải Gaza hôm 8-8, sau khi cuộc đàm phán mở rộng lệnh ngừng bắn thất bại. Ảnh: Reuters
Xe tăng Israel tiếp tục tấn công vào Dải Gaza hôm 8-8, sau khi cuộc đàm phán mở rộng lệnh ngừng bắn thất bại. Ảnh: Reuters

 

Israel sau đó cũng lập tức mở cuộc không kích đáp trả với lý do tấn công lãnh địa của “những kẻ khủng bố” ở Dải Gaza. Chính phủ Palestine cho biết quân đội Israel còn mở cuộc pháo kích vào phía Bắc và phía Đông Dải Gaza. Chưa có thương vong được báo cáo.

Người phát ngôn Lerner nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công phong trào Hồi giáo Hamas và cơ sở hạ tầng của họ. Các cuộc tấn công bằng rốc-két của bọn khủng bố là thiển cận và không hể chấp nhận được. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ theo đuổi cuộc chiến tới cùng”.

 

Binh lính Israel quan sát cuộc tấn công vào Dải Gaza. Ảnh: AP
Binh lính Israel quan sát cuộc tấn công vào Dải Gaza. Ảnh: AP

 

Trước đó, tại cuộc đàm phán gián tiếp diễn ra ở thủ đô Cairo – Ai Cập, Tel Aviv đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn nhưng Hamas không chấp nhận. Họ yêu cầu Israel ngừng phong tỏa Gaza, thả tù binh và mở cảng biển, rồi mới tiếp tục thảo luận.

Còn Israel cương quyết sẽ đáp trả mạnh tay nếu bị tấn công, đồng thời lo ngại Hamas sẽ nhập thêm thiết bị quân sự từ bên ngoài nếu lệnh phong tỏa ở Gaza được nới lỏng. Bộ trưởng Nội vụ Chiến lược Israel Yuval Steinitz còn vẽ ra viễn cảnh lật đổ Hamas và kiểm soát toàn bộ khu vực Dải Gaza.

Tính đến ngày 8-8, ít nhất 1.875 người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến ở Dải Gaza. Phía Israel mất 64 binh sĩ và 3 dân thường.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo