xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giới trẻ Mỹ ngán sinh con

XUÂN MAI

Đối với những cặp vợ chồng có thu nhập thấp, việc nuôi con có thể đẩy họ vào cảnh nghèo túng

Những năm tháng thanh xuân thường gắn liền với lạc quan và hy vọng, tiếc thay nó lại nhuốm màu bất ổn và thất vọng với giới trẻ Mỹ lúc này.

Di chứng của khủng khoảng kinh tế

Dù suy thoái kinh tế đã lùi xa 4 năm nhưng tỉ lệ sinh tại Mỹ vẫn không ngừng đi xuống. Kinh tế phục hồi chậm và tình hình tài chính chưa ổn định khiến giới trẻ Mỹ tiếp tục trì hoãn sinh con. Kết quả phân tích gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy Mỹ chỉ có 4,007 triệu ca sinh vào năm 2012, mức thấp nhất kể từ năm 1998.

img
Gánh nặng tài chính khiến Daniel Flores và vợ chưa dám có con_Ảnh: TODAY.COM

Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tỉ lệ sinh ở Mỹ bắt đầu sụt giảm kể từ khi xảy ra suy thoái kinh tế vào năm 2007, giảm mạnh nhất là ở những phụ nữ từ 20- 29 tuổi. Chẳng hạn, tỉ lệ sinh ở phụ nữ từ 20-24 tuổi năm 2011 xuống mức thấp kỷ lục là 85,3 ca sinh/1.000 phụ nữ. Đối với nhóm tuổi từ 25-29, con số này là 107,2 ca sinh/1.000 phụ nữ, mức thấp nhất kể từ năm 1976. Không chỉ sinh ít, phụ nữ Mỹ còn sinh con ngày càng muộn. Theo CDC, độ tuổi sinh con đầu lòng của phụ nữ Mỹ năm 2011 bình quân là 25,6, tăng 4,2 tuổi so với năm 1970.

Ông Daniel Schneider, học giả nghiên cứu chính sách y tế tại Trường ĐH California ở thành phố Berkeley - Mỹ, cho biết nhiều người hoãn sinh con không chỉ vì thất nghiệp mà còn vì canh cánh nỗi lo không biết khi nào sẽ mất việc hoặc bị tịch biên nhà cửa. Ngay cả khi nền kinh tế được vực dậy, họ cũng không tin tưởng khả năng tài chính của mình có thể bảo đảm việc sinh và nuôi con.

Chậm khởi động cuộc sống trưởng thành

Khoản nợ vay để đóng học phí, đường tìm việc mờ mịt, cha mẹ túng quẫn... là những lý do khiến nhiều người trẻ tại Mỹ thấy cuộc sống sau khi tốt nghiệp đại học của mình có khởi đầu trì trệ. Anh Daniel Flores, người kết hôn ngay khi tốt nghiệp đại học, chia sẻ với trang Today.com: “Giấc mơ Mỹ chỉ đúng khi chúng ta được đến trường, tốt nghiệp đại học, sau đó có công ăn việc làm, mua được nhà và sinh con. Nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ như thế”.

Hiện chưa rõ khi nào các ông bố bà mẹ tương lai mới thấy đủ “lực” để sinh con. Nhiều người khuyên vợ chồng Flores (đều 27 tuổi và sống tại thành phố Salem, bang Oregon) rằng nếu cứ chờ đợi cho đến khi tiền bạc đầy đủ thì có thể họ sẽ không bao giờ có con. “Tôi biết điều đó nhưng thực sự họ không hiểu được tình hình tài chính của tôi. Nếu muốn sinh con, tôi phải kiếm việc khác lương cao hơn để vợ tôi an tâm ở nhà chăm con” - Flores tâm sự.
 
Hiện nay, Flores kiếm được 17 USD/giờ ở vị trí quản lý trong lúc vợ anh kiếm khoảng 13 USD/giờ. Dù còn gánh nợ học phí đại học khoảng 60.000 USD nhưng cặp vợ chồng này vẫn cảm thấy may mắn vì có việc làm.

Theo báo Daily Mail (Anh), Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính mỗi cặp vợ chồng có thu nhập trung bình phải chi 234.900 USD (gần 5 tỉ đồng) để nuôi 1 đứa con đến tuổi trưởng thành, chưa tính học phí đại học hoặc cao đẳng. Đối với những cặp vợ chồng có thu nhập thấp, việc nuôi con có thể đẩy họ vào cảnh nghèo túng.

Trước đây, nhiều cặp vợ chồng trẻ có thể nhờ vả cha mẹ phụ nuôi dạy con cái. Nhưng lúc này, nhiều người trẻ sớm dọn ra riêng sau khi lập gia đình, hơn nữa cha mẹ họ cũng phải vật lộn để kiếm sống. Cha mẹ Flores rất mong có cháu nhưng họ đã mất việc trong đợt suy thoái kinh tế vừa rồi nên khó hỗ trợ con cháu. Tình cảnh này khiến Flores chỉ còn biết tự động viên bản thân: “Hạnh phúc gia đình không chỉ phụ thuộc vào việc có con hay không”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo