xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Góa phụ đen” tái xuất

NGUYỄN CAO

Kẻ tình nghi số 1 trong vụ đánh bom nhà ga xe lửa TP Volgograd - miền Nam nước Nga - trưa 29-12-2013 là một góa phụ trẻ. Bẵng đi một thời gian khá lâu, người ta mới nghe lại cụm từ khiếp vía: “Góa phụ đen”!

Truyền thông Nga dẫn các nguồn tin an ninh chưa thống nhất về giới tính của sát thủ bởi hiện trường vụ nổ có 2 vật chứng khác nhau. Trang tin Life News cho biết một chiếc đầu phụ nữ xỏa tóc nâu nhuốm đầy máu được cho là của hung thủ đã tìm thấy trong đống đổ nát.

Trong khi đó, hãng tin Interfax dẫn nguồn tin an ninh địa phương cho biết lực lượng chức năng cũng phát hiện tại hiện trường một ngón tay đàn ông bên cạnh chốt lựu đạn và một khẩu súng lục được cho là của thủ phạm.

Ba lần gây tội ác

Như vậy,  có 2 giả thuyết: Một là, kẻ đánh bom liều chết là nữ giới hoặc là nam giới hành động đơn độc. Hai là, thủ phạm là một nam, một nữ cùng ê-kíp. Cả hai giả thuyết này đang được kiểm chứng.

 

Chân dung “góa phụ đen” Oksana Oslanova Ảnh Wordpress
Chân dung “góa phụ đen” Oksana Oslanova Ảnh Wordpress

 

Giả thuyết nữ giới được đặc biệt quan tâm vì cách đây hơn 2 tháng, Naida Asiyalova - 30 tuổi,  đến từ Cộng hòa Dagestan (thuộc Liên bang Nga) - trèo lên một chiếc xe buýt chạy tuyến Volgograd - Moscow đeo dây đai chứa khoảng 600 g thuốc nổ TNT trong người. Naida là vợ góa của Dmitry Sokolov - phiến quân Hồi giáo bị quân đội Nga tiêu diệt ở Makhachkala, thủ phủ Dagestan.

Vụ nổ làm 7 người chết, 36 người bị thương trong tổng số 50 hành khách đi trên xe. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 2004, “góa phụ đen” tái xuất hiện và gieo rắc kinh hoàng ở Volgograd, tức thành phố anh hùng Stalingrad thời Liên Xô, để báo thù.

Năm 2004, có đến 2 “góa phụ đen” người Chesnia  đi trên 2 chiếc máy bay nội địa Nga cho nổ bom cách nhau chỉ vài phút, giết chết tổng cộng 89 người và nhân viên phi hành đoàn.

Ngày 29-12-2013, qua vụ tấn công khủng bố ở nhà ga xe lửa Volgograd, nếu giả thuyết về nữ sát thủ chính xác thì đây là lần thứ 3, người dân Volgograd trở thành nạn nhân của “góa phụ đen”.

Oksana Oslanova - “sát phu” thành sát thủ?

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ tại cổng nhà ga xe lửa trung tâm TP Volgograd, danh tính kẻ tình nghi số 1 đã được một số báo đài Nga công bố kèm theo ảnh. Theo Đài Tiếng nói Nước Nga ngày 29-12-2013, đó là Oksana Aslanova - một nữ phần tử khủng bố bị công an Dagestan truy nã từ tháng 6-2012.

Hồ sơ công an sở tại cho biết Oslanova sinh ngày 16-6-1987 ở Turmenistan - trước kia thuộc Liên Xô, nay là một quốc gia độc lập tại Trung Á. Oslanova đã dùng giấy thông hành Turmenistan do cơ quan di trú Liên bang Khu tự trị Khanty - Mansi cấp ngày 25-8-2007 để đến thị trấn Derbant, nước Cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga, học Trường Đại học Sư phạm Dagestan.

 

Đám tang trung sĩ Dmitry MakovkinẢnh: Reuters
Đám tang trung sĩ Dmitry MakovkinẢnh: Reuters

 

Tại đây, Oslanova lấy Mansur Velibekov, một phần tử cực đoan Chesnia đồng thời là thành viên của băng nhóm tội phạm Yuzhnaya đã bị xóa sổ năm 2008. Một báo cáo khác cho biết Oslanova cũng là vợ của Israpil Validzhanov, một tên khủng bố có “số má” với biệt danh “tướng” Amir Hasan. Tay này đã bị quân đội Nga tiêu diệt ngày 18-3-2011 gần làng Tashkapur ở Dagestan.

Oksana Oslanova đột nhiên mất tích kể từ ngày 8-3-2012. Cơ quan  an ninh Dagestan tin rằng người đàn bà 2 lần “sát phu” trở thành “góa phụ đen” đã  được phiến quân đưa đến trại huấn luyện đặc biệt để đào tạo thành sát thủ đánh bom tự sát.

Tháng 11-2013 vừa qua, Bộ Nội vụ Dagestan ra thông báo cảnh báo: “Oslanova có thể trở về gây tội ác sau khi được huấn luyện thành “góa phụ đen” và tham gia một chiến dịch khủng bố trên lãnh thổ nước Nga”. Cơ quan an ninh Nga tin rằng Oslanova mang trong mình 10 kg thuốc nổ TNT khi tiến hành vụ đánh bom nhà ga xe lửa cao 3 tầng của thành phố Volgograd. Hỗ trợ Oslanova có 2 đồng phạm nam mà công an Dagestan đang truy lùng.

Theo ông Vladimir Markin, người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga, kẻ đánh bom tự sát đang chuẩn bị đột nhập cổng nhà ga - vốn có trang bị máy dò kim loại - đã hành động sau khi thấy đội cảnh sát tuần tra tiến đến gần. Nhật báo Komsomolskaya Pravda dẫn lời một nhân chứng kể lại: “Lúc đầu, cô ta tỏ ra lúng túng. Khi cảnh sát tiến đến gần, cô ta đột nhiên bỏ chạy vào bên trong nhà ga. Viên cảnh sát rượt theo định ôm bắt cô ta thì xảy ra một tiếng nổ rất mạnh. Viên cảnh sát chết ngay lập tức. Ba viên cảnh sát khác cũng bị thương nặng”.

Bộ Nội vụ Dagestan nhận định nếu không có sự hy sinh của viên cảnh sát nêu trên, số người thương vong có thể lớn hơn gấp bội bởi lúc đó, phòng chờ nhà  ga Volgograd-1 đầy ắp hành khách. Viên cảnh sát can đảm đã được xác định là trung sĩ Dmitry Makovkin, 29 tuổi, có 5 năm thâm niên. Đám tang anh đã được chính quyền cử hành trọng thể ngày 2-1-2014.

 

Phá hoại Thế vận hội mùa đông Sochi

Tháng 7-2013,  Doku Umarov, kẻ tự xưng là tiểu vương của Tiểu vương quốc Hồi giáo Kafkaz, từng tung video clip trên trang mạng của y kêu gọi  “các chiến binh dùng tất cả sức mạnh để ngăn chặn Putin thực hiện Thế vận hội mùa đông Sochi”. “Gã Bin Laden Nga” này được cho là người đứng sau 2 vụ nổ cuối năm 2013 ở Volgograd làm 34 người chết, 70 người bị thương.

TP nghỉ dưỡng Sochi nằm cách Volgograd 690 km về phía Tây Nam. Tấn công Volgograd, Umarov hy vọng sẽ gây bất an ở Sochi - nơi chính quyền Nga đã đầu tư gần 50 triệu USD, một kỷ lục mới của Olympic quốc tế, để xây dựng cơ sở hạ tầng tổ chức Thế vận hội mùa đông 2014.

 

Kỳ tới:  Lữ đoàn Burqa

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo