xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai miền Triều Tiên tiếp tục căng thẳng

Huệ Bình

Hàn Quốc đe dọa sẽ đáp trả bằng quân sự nếu Triều Tiên có bất cứ hành động khiêu khích làm ảnh hưởng đến bầu cử tổng thống nước này.

Cảnh báo trên được đưa ra tại cuộc họp an ninh cấp cao hôm 26-9 do Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak triệu tập, trong bối cảnh căng thẳng dọc theo biên giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên ngày một gia tăng.

Người phát ngôn Tổng thống Park Jeong-ha cho biết: “Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên dừng ngay lập tức mọi động thái gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới”. Ông Park Jeong-ha nói thêm quân đội Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục cảnh giác cao độ trong trường hợp Bình Nhưỡng có hành vi khiêu khích và sẽ đáp trả mạnh mẽ.
img
Binh lính Hàn Quốc trong cuộc tập trận bắn đạn thật ở Paju hồi tháng 9. Ảnh: AP
Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak kêu gọi xây dựng lực lượng vũ trang hùng mạnh hơn trước mối đe dọa tên lửa, vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cũng như căng thẳng xung quanh vấn đề tranh chấp lãnh thổ đang leo thang trong khu vực. Ông Lee cho rằng nên thúc đẩy khả năng hợp tác quân sự với Mỹ.

Cuộc bỏ phiếu bầu chọn người lãnh đạo mới của Hàn Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 và nhiều người lo ngại Bình Nhưỡng có thể kích động một cuộc đụng độ để phá hoại tiến trình bầu cử. Trong tuần qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tàu đánh cá Triều Tiên xâm nhập biên giới trên biển của Hàn Quốc, buộc hải quân Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo. Ngay sau sự việc, Bình Nhưỡng đã lên tiếng chỉ trích hành động của hải quân Hàn Quốc, đồng thời đe dọa đáp trả bằng “một cuộc tấn công mạnh mẽ và không giới hạn”.

Dù vậy, chính sách cứng rắn của chính phủ Tổng thống Lee Myung-bak đối với Triều Tiên lại không được lòng dân. Theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây, 2/3 người dân Hàn Quốc không hài lòng với chính sách này. Cuộc thăm dò cũng cho thấy  57% số người được hỏi nói rằng việc thống nhất hai miền Triều Tiên là cần thiết. Cuộc thăm dò này do Viện Nghiên cứu hòa bình và hợp nhất thuộc Trường Đại học Quốc gia Seoul thực hiện với 1.200 người tham gia.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo