xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai nghi phạm định “ám sát ông Kim Jong-un” bị bắt

P.Nghĩa (Theo UPI, Korea Times)

(NLĐO) – Hãng tin UPI hôm 7-4 dẫn các nguồn tin cho biết ít nhất 2 nghi phạm định ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa bị bắt tại biên giới Trung Quốc.

Theo nguồn tin nói trên, 2 nghi phạm bị bắt gần sông Đồ Môn khi chuẩn bị xâm nhập TP Hoeryong, tỉnh Bắc Hamgyong để ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Cổng tin tức Asia Press (Nhật Bản) tiết lộ “những kẻ khủng bố” chưa kịp vượt qua sông Đồ Môn thì bị tóm cổ. Một nguồn tin Bình Nhưỡng khẳng định lính biên phòng Triều Tiên đã phải vượt qua biên giới giáp Trung Quốc để bắt 2 nghi phạm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Rodong Sinmun
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Rodong Sinmun

Cũng nguồn tin này cho hay các nghi phạm đã được bàn giao cho Cục An ninh và một số lính biên phòng tham gia lập công đã được trao phần thưởng, bao gồm cơ hội trở thành thành viên của Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên.

Một trong hai nghi phạm được cho là công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc. Người còn lại đến từ Trung Quốc.

Người sáng lập Asia Press, Jiro Ishimaru, cho rằng đây có thể là tin đồn do Bình Nhưỡng tung ra để gây sự chú ý trước thềm Đại hội Đảng lần thứ VII tổ chức vào tháng 5 tới. Đây là lần đầu tiên trong vòng 3 thập kỷ Triều Tiên tổ chức một sự kiện trọng thể như vậy.

Gần đến thời điểm diễn ra sự kiện, Triều Tiên tăng cường kiểm soát biên giới và vụ “bắt nghi phạm ám sát” nói trên có thể là đòn tâm lý gây lo sợ cho người dân, khiến họ không dám hé lộ tin tức trong nước cho truyền thông và các tổ chức bên ngoài.

Một cuộc khảo sát gần đây của các chuyên gia về Triều Tiên tại Hàn Quốc đăng trên báo Donga Ilbo (Hàn Quốc) cho thấy chế độ dưới thời ông Kim Jong-un cai trị không ổn định bằng thời cha ông, cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Khoảng 60% nhà phân tích được khảo sát tin rằng sự hỗ trợ của giới cầm quyền dành cho ông Kim đã tụt giảm. 65% khác cho rằng sự ủng hộ của người dân Triều Tiên dành cho lãnh đạo của họ thấp hơn so với ông Kim Jong-il.

Hôm 5-4, tin đồn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un qua đời đột nhiên lan truyền trên mạng xã hội Twitter. Đăng tải thông điệp là tài khoản giả mạo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo.

Thông điệp viết: “Khẩn cấp. Báo cáo chưa được xác nhận từ nguồn tin quân sự Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bị giết hoặc bị thương nặng. Không có thêm chi tiết…”. Tài khoản này sau đó bị khóa.

Trong khi đó, mối quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên có vẻ đang xấu đi đáng kể, thể hiện qua bài xã luận gay gắt trên Nhân dân nhật báo ngày 7-4.

Bài báo quy kết Triều Tiên đang trở thành nguy cơ đe dọa Trung Quốc, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng cân nhắc lại chiến lược vũ khí hạt nhân trước khi tự hại chính mình.

Mới đây, Trung Quốc triển khai các biện pháp trừng phạt Triều Tiên theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Theo đó, Trung Quốc dừng nhập khẩu thép, than, vàng, titanium và đất hiếm từ Triều Tiên, đồng thời tạm dừng xuất khẩu một loạt hàng hóa, trong đó có nhiên liệu máy bay, cho Bình Nhưỡng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo