xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hiến tặng cả gia tài

THẢO HƯƠNG

Ở Mỹ, tỉ phú Warren Buffett nổi tiếng là người nhân từ khi ông cam kết tặng 99% tài sản cá nhân cho các quỹ từ thiện l Ở Trung Quốc cũng có tỉ phú Du Bành Niên hiến cả gia tài cho từ thiện

Giữa hai nhà tỉ phú Mỹ và Trung Quốc (TQ) nói trên có một khoảng cách rất lớn về tài sản. Ông Warren Buffett, 80 tuổi, là nhà doanh nghiệp, nhà đầu tư nổi tiếng khắp thế giới. Cách đây 2 năm, ông được tạp chí Forbes xếp hạng nhất trong bản danh sách những người giàu nhất thế giới với tài sản ước tính lên đến 62 tỉ USD.

 
Năm 2009, sau khi trích ra hàng tỉ USD  làm từ thiện và chịu mất mát không ít do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tài sản của ông còn 37 tỉ USD. Ông rớt xuống hạng nhì, nhường lại ngôi đầu cho tỉ phú Bill Gates. Năm nay, tài sản của ông tăng lên 47 tỉ USD nhưng vị trí lại rớt xuống hạng ba, đứng sau tỉ phú Mexico Carlos Slim Helu (53,5 tỉ USD) và Bill Gates (53 tỉ USD).
 
Trong khi đó, tài sản của tỉ phú TQ Du Bành Niên, năm nay 83 tuổi, chỉ có 8,2 tỉ nhân dân tệ, tương đương 1,2 tỉ USD. Ông Niên là nhà doanh nghiệp kinh doanh địa ốc và khách sạn có tiếng ở đặc khu kinh tế Thâm Quyến.
 
 
img
Tỉ phú Warren Buffett tặng 30,7 tỉ USD cho quỹ từ thiện của vợ chồng Bill Gates. Ảnh: Forbes
 
 
Trong danh sách những người siêu giàu ở TQ năm 2009 của tổ chức Hồ Nhuận, ông chiếm một vị trí khiêm tốn (hạng 432) nhưng trong danh sách những người nhân từ nhất TQ, cũng của Hồ Nhuận, ông là người chiếm ngôi đầu.
 
Cả hai ông Warren Buffett và Du Bành Niên đều có điểm khác biệt so với các tỉ phú khác ở chỗ họ hiến cả gia tài của mình cho công tác từ thiện.
 
Không để cho con
 
Có nên chia gia tài cho con cái? Đây là một vấn đề xưa nay làm bận lòng không ít bậc cha mẹ. Hai ông Buffett và ông Du có chung một quan niệm mà nhiều người cho là khác thường: Gia tài lớn có thể là tai họa cho con cái. Tốt nhất là hiến tất cả cho từ thiện.
 
Quan hệ giữa ông Buffett và các  con thể hiện rất rõ quan niệm nói trên. Khi Howard, một trong 3 người con của ông, xin tiền mua trang trại, ông Buffett đồng ý nhưng thay vì cho tiền, ông đứng ra mua trang trại và cho Howard mướn lại. Ông yêu cầu con trả ông  phần trăm doanh thu và đóng thuế cho nhà nước.
 
Thực ra, ông Buffett chỉ chấp nhận một người thừa kế tài sản duy nhất. Đó là bà Susan, vợ ông. Nhưng từ khi bà này qua đời năm 2004, toàn bộ gia sản 2,6 tỉ USD của bà được ông chuyển qua Quỹ Buffett, một tổ chức từ thiện của gia đình, chủ yếu tài trợ chương trình kế hoạch hóa gia đình ở bang Nebraska, quê hương ông.
 
Tháng 6-2006, ông tuyên bố sẽ dùng 99% tài sản của ông để làm từ thiện, trong đó góp  83% tài sản (30,7 tỉ USD) vào quỹ từ thiện của vợ chồng Bill Gates. Đây là số tiền lớn nhất trong lịch sử từ thiện của Mỹ và của cả thế giới. Được hỏi tại sao lại là Quỹ Bill và Melinda Gates mà không phải là Quỹ Buffett,  ông Buffett trả lời: “Bởi vì chúng tôi có một mục tiêu chung. Đó là (khiến cho) đời sống của mỗi người bằng đời sống của những người khác”.
 
Tỉ phú Du Bành Niên cũng có quan niệm gần giống ông Warren Buffett về chuyện thừa kế gia tài. Ông giải thích: “Tài sản của tôi chỉ là một giọt trong thùng nước so với tài sản của những người khác nhưng tôi có một quan điểm rất khác họ là không để lại gia tài cho con. Nếu chúng giỏi hơn tôi, chúng không cần tiền của tôi. Nếu chúng bất tài thì cho chúng nhiều tiền chỉ hại chúng mà thôi”.
 
 
img
Tỉ phú Du Bành Niên nhận bảng vinh danh Tấm gương từ thiện số một của Tổ chức Hồ Nhuận. Ảnh: China Daily
 
 
Ông Du nhấn mạnh rằng con cái ông cũng nhất trí với quan điểm đó. Cho nên, ông toàn tâm toàn ý làm từ thiện. Ông cũng cho biết động cơ làm từ thiện xuất phát từ thời trai trẻ bần hàn. “Tôi thích giúp đỡ người nghèo bởi vì tôi từng là một kẻ bần cùng và tôi hiểu rõ nỗi khổ của họ” - ông Du chia sẻ.
 
Ông kể lại: “Tôi di cư đến Hồng Kông năm 28 tuổi. Lúc đó, tôi làm việc 10 giờ/ngày, ngủ trên hè phố vì không có tiền và không có người thân thích”.
 
Ông thành lập Quỹ Du Bành Niên, tài trợ những dự án chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cứu trợ nạn nhân thiên tai. Năm 2003, ông tài trợ 150.000 ca phẫu thuật mắt bị đục thủy tinh thể cho người nghèo khắp TQ vì bản thân ông từng mắc bệnh này.
 
Ảnh hưởng của Khổng giáo
 
Quỹ Du Bành Niên hiện có 260 triệu USD trong Ngân hàng Hồng Kông. Bất động sản của ông Du ở Thâm Quyến trị giá gần 1 tỉ USD. Mỗi năm, ông trích 50 triệu USD từ lợi nhuận bổ sung vào quỹ.
 
Tháng 4 năm nay, ông tuyên bố hiến toàn bộ tài sản còn lại của ông, trị giá  3,2 tỉ nhân dân tệ cho quỹ. Ông tuyên bố: “Đây là lần cuối cùng tôi làm từ thiện vì tôi không còn gì để mà cho nữa. Sẽ không có ai thừa hưởng gia tài của tôi”.
 
Cốc Hiểu Minh, giáo sư xã hội học Trường Đại học Phục Đán - Thượng Hải, giải thích: “Những tấm lòng vàng ở phương Tây phần lớn chịu ảnh hưởng của đạo Tin Lành. Ở TQ, Khổng giáo đóng vai trò tương tự, khuyến khích người TQ làm từ thiện”.
 
Ông Du Bành Niên thừa nhận ông chịu ảnh hưởng của Khổng giáo: “Đối với tôi, tiền chỉ là một vật  ngoại lai. Truyền thống Khổng giáo luôn dạy bảo chúng tôi cho cái người khác, cần là một nguồn hạnh phúc”.
 
Một động cơ khác khiến những người mới giàu ở TQ làm từ thiện là quá khứ nghèo khó. Giáo sư Cốc Hiểu Minh nhận xét: “ Cách đây 20-30 năm, hầu hết những tấm lòng vàng ở TQ rất nghèo. Sau khi thành đạt, những trải nghiệm thời khốn khó thúc đẩy họ làm từ thiện giúp đỡ người nghèo”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo