xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoán chuyển vị trí lãnh đạo Nga: Điều bất ngờ được mong đợi

Ngô Sinh

Có ý kiến cho rằng có thể thị trường sẽ vui hơn nếu ông Dmitry Medvedev được chọn làm ứng cử viên tổng thống nhiệm kỳ tới

Các chính khách, nhà phân tích chính trị và nhà kinh tế Nga đã có những phản ứng khác nhau khi nghe tin ông Vladimir Putin trở lại Điện Kremlin vào năm 2012.
Một số người dự đoán sẽ xảy ra tình trạng bùng nổ sự giận dữ trong xã hội và phản ứng tiêu cực của thị trường. Một số khác cho rằng sẽ không có gì thay đổi cả nhưng đất nước Nga sẽ có cuộc cải tổ không được nhiều người ưa chuộng.
Bên cạnh đó, liên quan đến việc ông Putin quyết định làm tổng thống (TT) nhiệm kỳ thứ ba, báo chí phương Tây cho rằng nước Nga sẽ không có cuộc cải tổ triệt để.

Cần một lời giải thích

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin tin tưởng rằng trong trường hợp được bầu làm TT, ông Putin sẽ tích cực hơn trong việc tiến hành cải tổ đất nước. Báo Financial Times (Anh) cho rằng việc đưa ông Putin làm ứng cử viên chức TT là một tin tốt đối với thị trường tài chính nước Nga trong kế hoạch ngắn hạn.

img
Mọi người vỗ tay tán thưởng sau khi ông Vladimir Putin phát biểu tại Đại hội Đảng Nước Nga Thống nhất hôm 24-9. Ảnh: AP

Thế nhưng, thủ lĩnh Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov tuyên bố: “Đối với chúng ta, chẳng có gì là mới mẻ cả. Sự hoán chuyển vị trí của bộ đôi lãnh đạo sẽ không làm thay đổi gì ở đất nước này. Chính phủ thì không chuyên nghiệp và không đẳng cấp. Quỹ dự trữ quốc gia đã giảm sút 5 lần, chẳng lĩnh vực sản xuất nào có hiệu quả. Về phần ông Putin, cái bóng của ông không cứu Đảng Nước Nga Thống nhất thoát khỏi thất bại vốn đã được lập trình trước. Tôi muốn được nghe về chính sách mới trong lĩnh vực nhân sự. Hiện chẳng một đề nghị nào trở thành hiện thực cả”.

Ông Gleb Pavlovsky, Giám đốc Quỹ Chính sách hiệu quả, nhận định: “Đó là sự thỏa ước về chính trị của ông Dmitry Medvedev. Có thể là tự nguyện và cũng có thể là không. Thế nhưng, đó là một sự kiện hiếm có: Chức vụ TT một cường quốc hạt nhân được chuyển giao nhờ vào một thỏa thuận cá nhân. Có lẽ, vị thế của ông Medvedev đã thay đổi dưới ảnh hưởng của một yếu tố nào đó”.
Ông Pavlovsky cho rằng nếu là một chính khách đích thực, TT Medvedev phải giải thích vì sao ông đưa ra quyết định như vậy, vì sao ông lại coi nhiệm kỳ TT của mình là không thành công.
Nói về phản ứng của thị trường trước tin ông Putin có thể lại trở thành TT, nhà chiến lược đầu tư Ovanes Oganesyan cho biết phản ứng đầu tiên của thị trường chứng khoán Nga sẽ là tiêu cực. Theo ông này, thị trường phản ứng tích cực khi cảm thấy các nguy cơ về chính trị giảm xuống và tình hình trở nên ổn định hơn.
Ông nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy rằng nếu như ông Medvedev được chọn làm ứng cử viên TT nhiệm kỳ tới, điều đó sẽ khiến thị trường vui hơn bởi nó có nghĩa là sự phân chia quyền lực chính trị ổn định hơn. Phản ứng của thị trường sau này sẽ còn phụ thuộc vào đội ngũ của TT và đội ngũ của thủ tướng”.

Có thể lập kỷ lục mới

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), sự hoán chuyển vị trí của bộ đôi lãnh đạo nước Nga là một bất ngờ được mong đợi đối với báo chí thế giới. Báo chí phương Tây từ lâu đã xem xét chuyện ông Putin trở lại Điện Kremlin là một phương án khả thi và đa số không giấu thái độ tiêu cực đối với kịch bản này.

Tờ Pais của Tây Ban Nha khẳng định rằng về bản chất của vấn đề, nước Nga đã bầu TT mới. Với tiêu đề “Ông Putin trở lại ngai vàng Điện Kremlin”, báo này viết: “Ít ai nghi ngờ rằng ông Putin sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử đã được ấn định ngày 4-3-2012”.
Tác giả bài báo nhận định: “Không ai có thể gọi Putin là một nhà độc tài. Ông ta thực sự nổi tiếng. Có lẽ ông sẽ nhận được đa số phiếu bầu và có thể đạt được sự tin cậy”.

Cả tờ Pais và tờ Le Monde (Pháp) đều cho rằng về lý thuyết, ông Putin có thể làm TT đến năm 2024. Đồng thời, báo The New York Times (Mỹ) nhấn mạnh rằng như thế, tổng thời gian ông Putin ở Điện Kremlin có thể lên đến 24 năm, giúp ông vượt qua kỷ lục 18 năm của Tổng Bí thư Liên Xô Leonid Ilyich Brezhnev.

Về việc ông Putin nói quyết định đó đã được đưa ra cách đây mấy năm, tờ The New York Times viết: “Nếu điều đó là sự thật thì cả nhiệm kỳ TT của ông Medvedev là một sự căng thẳng, nó theo ông đến tận ngày cuối cùng”.

Lý do ông Kudrin muốn ra đi

Theo hãng tin RIA Novosti, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin không muốn làm việc trong chính phủ tương lai của ông Medvedev vì trước đây, Điện Kremlin đã từng hứa sẽ bổ nhiệm ông là vị thủ tướng kế tiếp.
 
img
Ông Alexei Kudrin. Ảnh: RIA Novosti
Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RT, ông Kudrin tuyên bố ông sẽ làm bất cứ chức vụ gì miễn là góp phần vào công cuộc cải tổ đất nước.
Ông thừa nhận: “Số phận của tôi vẫn chưa rõ. Tôi sẵn sàng làm việc ở bất cứ chức vụ nào góp phần vào việc cải tổ. Đó có thể là những công việc rất khác nhau. Nhưng nếu nói về cải tổ, thì trước hết, đó là cải tổ về cấu trúc nền kinh tế”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo