Nhiệm vụ của Hoàng tử William sẽ bắt đầu ngay trước khi Anh kỷ niệm 30 năm ngày đánh bại Argentina trong cuộc chiến tại quần đảo Falkland.
Argentina cũng khẳng định chủ quyền với quần đảo Falkland và gọi tên là Las Malvinas.
Ông Marco, quan chức chịu trách nhiệm về lãnh thổ Nam Đại Tây Dương, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ La Nacion: “Đó là một hành động khiêu khích hơn cho thấy sự hiện diện quân sự của Anh tại một khu vực hòa bình - nơi không có xung đột vũ trang. Không thể phớt lờ mục đích chính trị của sứ mệnh quân này vì Hoàng tử William là thành viên của hoàng gia Anh”.
Chú của William, Hoàng tử Andrew, từng là phi công trực thăng trong cuộc xung đột năm 1982. Khi đó, Argentina đã tấn công quân Anh trên quần đảo Falkland, làm bùng nổ cuộc Chiến tranh Falkland kéo dài 10 tuần cướp đi sinh mạng của 649 binh sĩ Argentina và 255 lính Anh.
Vào hồi mùa hè vừa rồi, Tổng thống Argentina, bà Cristina Fernandez de Kirchner, gọi thủ tướng Anh David Cameron là “ngạo mạn và ngốc nghếch” khi ông từ chối đàm phán về quần đảo. Ông Cameron khẳng định quần đảo này vẫn là lãnh thổ của Anh và các cư dân trên đó cũng có chung mong muốn này.
Bà Kirchner đã đẩy mạnh chiến dịch giành lại chủ quyền quần đảo hồi năm 2010 sau khi Anh bắt đầu thăm dò dầu khí trong vùng biển quần đảo Falkland. Theo bà thì Anh và Argentina cần ngồi lại và đàm phán về chủ quyền quần đảo này.
Về phía Anh, thủ tướng David Cameron nói không có cuộc đàm phán nào về số phận của quần đảo trừ khi người dân trên quần đảo này muốn vậy.
Argentina được thừa kế quần đảo từ nhà vua Tây Ban Nha vào đầu những năm 1800. Anh giành quyền kiểm soát Falkland từ phía Argentina vào năm 1833 sau cuộc chiến tranh 10 tuần trên quần đảo này vào năm 1982.
Bình luận (0)