Trong 10 năm tới, con số này sẽ lên đến 150.000 người, giúp tạo ra 22.000 việc làm, đồng thời làm tăng phần đóng góp của lĩnh vực giáo dục từ khoảng 3 tỉ SGD (hơn 26.000 tỉ đồng VN) chiếm 1,9% lên đến 5% tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Singapore.
Ða số các sinh viên đến Singapore từ Trung Quốc, Ấn Ðộ, Indonesia và tập trung nhiều nhất vào các ngành học: quản lý, vi tính và tiếng Anh. Nhưng tại sao họ lại chọn Singapore trong khi có nhiều học viện khác nổi tiếng hơn nhiều tại Mỹ, Anh, Úc và thậm chí ở Malaysia? Ưu thế hàng đầu là chi phí. Học phí hàng năm tại Singapore chỉ từ 7.000 SGD (khoảng 58,55 triệu đồng VN) đến 12.000 SGD (khoảng 104,83 triệu đồng VN) trong khi học ở Anh hoặc Mỹ học phí có thể lên tới 60.000 SGD (524,18 triệu đồng VN). Ông Kannappan Chettiar, 40 tuổi, chủ tịch tập đoàn các trường tư thục Stansfield, giải thích thêm rằng Singapore là một xã hội có kỷ luật cao, là nơi an toàn để các sinh viên học tập. Ðiều này đáp ứng nguyện vọng của các bậc phụ huynh người châu Á muốn con em họ trưởng thành trong môi trường văn hóa Á Ðông. Riêng đối với sinh viên Trung Quốc, chiếm đa số tại đây, họ còn được sinh hoạt trong một cộng đồng biết nói tiếng Hoa. Ðể giúp các sinh viên nước ngoài dễ hội nhập, các trường có nhiều hình thức sinh hoạt ngoại khóa như tổ chức tiệc dã ngoại hàng tháng.
Ðại học Quản trị kinh doanh Stansfield tập trung sinh viên nhiều quốc tịch, khiến nhiều sinh viên gọi đùa nơi đây là Liên Hiệp Quốc thu nhỏ. Chỉ với học phí 7.000 SGD/năm, nhưng khi tốt nghiệp các sinh viên sẽ được cấp bằng của Trường Ðại học London (Anh). Ðiều này giúp họ có thể dễ dàng theo đuổi tiếp việc học tại các đại học danh tiếng tại Anh như Ðại học Kinh tế London. Eric Raherinasandra, 19 tuổi, đến từ đảo quốc Madagascar thuộc châu Phi muốn học giỏi tiếng Anh trong một môi trường mà Eric cho rằng “an toàn và thân thiện như ở Miami”. Huỳnh Tấn Trí, một sinh viên Việt Nam 20 tuổi, có bề ngoài chững chạc nhất trong 5 bạn trẻ được báo The Straits Times phỏng vấn hôm 18-9, cho rằng cuộc sống tập thể trong ký túc xá tại Mount Vernon vui vẻ và lành mạnh: “Có các môn thể thao như cầu lông, bóng đá và nhiều sinh hoạt tập thể khác, giúp chúng tôi giải trí khi không có bài làm tại nhà”.
Bình luận (0)