xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hung thủ vụ khủng bố ở Anh không dính dáng đến IS

Xuân Mai (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Mẹ của hung thủ Khalid Masood hôm 27-3 cho biết bà rất sốc, đau buồn và chết lặng trước hành động tội ác của con trai tại cầu Westminster ở London - Anh.

Bà Janet Ajao chia sẻ: “Kể từ khi biết con trai tôi chịu trách nhiệm về vụ tấn công, tôi đã khóc thương rất nhiều các nạn nhân trong vụ việc khủng khiếp này. Tôi không chấp nhận hành động của con mình cũng như niềm tin của nó dẫn đến hành động tội ác này”.


Khalid Masood, 52 tuổi. Ảnh: Metropolitan Police

Khalid Masood, 52 tuổi. Ảnh: Metropolitan Police

Trong khi đó, cảnh sát cho biết họ không tin Masood bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay Al-Qaeda ra lệnh thực hiện vụ tấn công làm chết 4 người và làm bị thương hơn 50 người khác hôm 22-3.

Tuy nhiên, qua điều tra, kẻ gây ra vụ tấn công bên ngoài trụ sở Quốc hội Anh đã cất giữ bản đồ và hình ảnh cầu Westminster trong phòng thuê.

Cảnh sát Anh nhận xét hung thủ người Anh đã bắt chước hành động của IS nhưng không có bằng chứng cho thấy y liên quan đến tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan này.

Cảnh sát cho biết Masood đã lái xe với tốc độ 122 km/giờ lao vào các nạn nhân trên cầu Westminster và cuộc tấn công chỉ diễn ra trong vòng 82 giây.

Cảnh sát Neil Basu cho rằng phương thức tấn công của Masood không tinh vi, ít tốn kém, bắt chước những vụ tấn công khác, làm theo lời của các thủ lĩnh IS về việc tấn công cảnh sát và dân thường. Theo ông Basu, hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy Masood đã bàn bạc kế hoạch tấn công với người khác trước khi thực hiện.

Một nguồn tin cho biết các tài liệu về quốc hội và khu vực xung quanh về kế hoạch đối phó trước một hành động khủng bố bất ngờ được tìm thấy trong căn phòng thuê của hung thủ ở TP Birmingham. Căn phòng thuê của Masood cách nhà riêng của y ở hạt West Midlands khoảng 5 km được mô tả như một căn phòng chiến tranh.

Các nhân viên điều tra loại trừ khả năng Masood có biểu hiện quá khích trong tù và cho hay y cải sang đạo Hồi 1 năm sau khi được trả tự do. Hành vi phạm tội gần vụ tấn công hôm 22-3 nhất là vào năm 2003. Sau đó, Masood không bị xem là đối tượng tình nghi cũng như là mối đe dọa đối với an ninh trong nước hay quốc tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo