xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran “không chặn máy bay của bà Merkel”

Bằng Vy (Theo PressTV)

(NLĐO)- Xuất hiện trên hệ thống truyền hình Iran Press TV ngày 1-6, ngoại trưởng nước này phủ nhận những cáo buộc của chính phủ Đức về việc không cho chuyên cơ chở Thủ tướng Angela Merkel bay qua không phận.

Theo Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi, viên phi công lái chuyên cơ đã gửi sai một mã báo hiệu khi liên lạc với các trạm không lưu Iran, dẫn đến việc nước này từ chối cho máy bay tiến vào không phận.
  
img
Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi phủ nhận động cơ chính trị sau vụ chuyên cơ Thủ tướng Đức. Ảnh: PressTV
 
Trước đó một ngày, Đại sứ Iran tại Đức Alireza Sheikh-Attar cũng khẳng định: “Phi công đã gửi nhầm mã lượt về thay vì lượt đi cho trạm không lưu, vì vậy máy bay không được phép vào không phận”.
 
“Không hề có động cơ chính trị sau vụ này. Những sự cố như vậy cũng hay xảy ra ở nhiều nước khác. Chẳng qua là giới báo chí muốn làm căng thẳng tình hình giữa Iran và phương Tây” – ông Sheikh-Attar nói thêm.
 
img
Thủ tướng Đức Angela Merkel rời máy bay ở sân bay Deauville-Normandie (Pháp) ngày 26-5. Ảnh: AFP
  
Cũng theo phía Iran, sự cố trên được giải quyết trong vòng 20 phút, sau đó máy bay của bà Merkel có thể tiếp tục hành trình trên bầu trời Iran. Tuy nhiên, phía Đức đã chọn cách bay vòng qua Thổ Nhĩ Kỳ để đến Ấn Độ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo