xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Iran sẽ hủy diệt Israel”

Bằng Vy (Theo AFP)

(NLĐO) – Đáp lại những bóng gió về ý định không kích các cơ sở hạt nhân của Iran từ phía Israel, Tehran đe dọa sẽ hủy diệt đất nước Do Thái này.

Ngày 9-11, Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Masoud Jazayeri, cảnh báo rằng mọi cuộc tấn công từ phía Tel Aviv sẽ dẫn tới sự "hủy diệt" chính Israel.
 
Trả lời phỏng vấn trên kênh Al-Alam của Iran, ông Jazayeri cho rằng cơ sở hạt nhân Domona của Israel là mục tiêu tấn công khả thi nhất, song cũng nhấn mạnh "kế hoạch phản công của Iran không chỉ bó hẹp ở Trung Đông".
 
img
Chuẩn tướng Masoud Jazayeri đáp trả Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng mạnh mẽ không kém
   
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tính toán nếu tấn công Iran, Israel sẽ chỉ tổn thất sinh mạng của 500 thường dân, thay vì 50.000 hay 5.000 người như cảnh báo của giới phân tích, dưới làn tên lửa từ Tehran.
 
Tuy mạnh miệng đe dọa nhưng cho đến nay Israel vẫn im hơi lặng tiếng về bản báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) về chương trình hạt nhân Iran được công bố ngày 8-11. Theo một quan chức thuộc văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tel Aviv "đang nghiên cứu báo cáo".
 
Còn Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin ông Netanyahu đã lệnh cho các bộ trưởng không được bình luận về vấn đề này.
 
Trong khi đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 9-11 khẳng định nước này sẽ không lùi bước trên con đường hạt nhân. Cho rằng báo cáo của IAEA "thiên vị, không chuyên nghiệp và có động cơ chính trị", ông Ahmadinejad khẳng định: "Iran không cần bom hạt nhân, và sẽ không lùi dù chỉ một bước nhỏ trên con đường đã chọn".
 
Còn Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran - Alaeddin Boroujerdi - nhận định báo cáo của IAEA là "vô nghĩa" đối với Iran.
 
Cùng ngày 9-11, Pháp tuyên bố muốn triệu tập các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau khi IAEA công bố báo cáo. Bộ Ngoại giao Pháp cũng kêu gọi quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có nếu Iran tiếp tục bất chấp luật pháp quốc tế liên quan chương trình hạt nhân của nước này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo