xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS ăn mừng vụ xả súng tại Mỹ

P.Nghĩa (Theo Vocativ, CNN)

(NLĐO) – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và những kẻ ủng hộ đã lên mạng “ăn mừng” sau vụ xả súng tại Trung tâm Vùng Inland (IRC) ở TP San Bernardino, bang California – Mỹ hôm 2-12 khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Các chuyên gia phân tích web ngầm của trang Vocativ phát hiện các thành viên IS chia sẻ thông điệp ca ngợi vụ xả súng. Trong đó có một đoạn tin nhắn viết bằng tiếng Ả Rập có nội dung: “3 chú sư tử đã làm cho chúng ta tự hào. Họ vẫn còn sống. Đường phố California đầy rẫy binh sĩ vũ trang hạng nặng. Nước Mỹ đang bùng cháy”.

Một thông điệp khác trên mạng xã hội Twitter viết: “Thánh Allah vĩ đại. Ngài có thể lan truyền nỗi sợ hãi trong những ngôi nhà của những kẻ thập tự chinh? Đây là địa ngục với ý chí của thánh thần. Hãy cho nước Mỹ biết đến một kỷ nguyên mới”.

Tuy nhiên, IS không lên tiếng nhận trách nhiệm vụ xả súng.

 


Một thông điệp ca ngợi vụ xả súng ở Mỹ đăng tải trên Twitter. Ảnh: Twitter

Một thông điệp ca ngợi vụ xả súng ở Mỹ đăng tải trên Twitter. Ảnh: Twitter

 

Cho đến hiện tại, vẫn chưa xác định được động cơ của các tay súng gây ra vụ thảm sát ở IRC. Theo báo cáo điều tra ban đầu được tờ The Los Angeles Times tiết lộ, đã xảy ra một cuộc tranh cãi trong bữa tiệc ở tòa nhà này và 1 trong các tay súng bỏ về gọi đồng bọn tới gây án.

Theo lời các nhân chứng kẻ lại trong lúc hoảng loạn, có ít nhất 2 kẻ tấn công xả đạn vào đám đông. Sau đó, chúng leo lên một chiếc SUV màu đen bỏ trốn khỏi hiện trường. Hàng chục xe hơi cảnh sát đã tham gia vào cuộc truy đuổi tốc độ cao trên xa lộ và chặn được chiếc SUV gần một khu dân cư.

Tiếp đến, một vụ đấu súng ác liệt nổ ra. 2 người trên xe – gồm 1 nam và 1 nữ - bị bắn chết. 1 người thứ ba chạy gần hiện trường cũng bị bắt nhưng chưa rõ có liên quan vụ thảm sát hay không.

Bà Meredith Davis, thuộc Cơ quan quản lý Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ (ATF), nói 2 nghi phạm thiệt mạng mặc quần áo chứa "nhiều băng đạn chuẩn bị cho một cuộc đấu súng". ATF xác nhận đã thu hồi 2 súng trường và 2 súng ngắn.

Hãng tin AP dẫn lời ông David Bowdich, trợ lý văn phòng Cục Điều tra Liên bang (FBI) Los Angeles, nói có hai khả năng dẫn đến vụ xả súng, một là bạo lực công sở, hai là "chủ nghĩa khủng bố".

Cảnh sát trưởng Burguan trong một cuộc họp báo cho biết vũ khí được bọn tội phạm sử dụng là súng trường và súng ngắn, có khả năng có chất nổ. Một quan chức thực thi pháp luật nói với đài CNN rằng súng trường có thể là AR-15, trong khi các nghi phạm mặc đồ màu đen giống như đang thực hiện các nhiệm vụ kiểu chiến thuật.

Ông Burguan cho biết Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) hiện vẫn chưa xác định được động cơ của những kẻ tấn công và họ thận trọng khi đề cập đến "chủ nghĩa khủng bố". Song theo ông, đây là một vụ theo kiểu tấn công khủng bố nội địa.  

San Bernardino là thành phố có hơn 200.000 cư dân, nằm cách TP Los Angeles khoảng 95 km về phía Đông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo