xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS phục kích chớp nhoáng, hàng chục binh sĩ Syria thiệt mạng

Bằng Hưng

(NLĐO) – Các tay súng phục kích rồi tấn công chớp nhoáng chiếc xe buýt chở quân nhân khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng và nhiều trường hợp bị thương ở Syria.

AP dẫn các nguồn thạo tin cho biết cuộc tấn công diễn ra đêm qua (10-8), do các thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR, có trụ sở tại Anh) xác nhận 23 binh sĩ Syria đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ tấn công trên một con đường sa mạc gần thị trấn Mayadeen, phía Đông tỉnh Deir el-Zour, giáp biên giới với Iraq.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên cho biết vụ tấn công "làm chết và bị thương một số binh sĩ". Tuy nhiên, nguồn tin không cung cấp thêm chi tiết, cũng như số thương vong.

IS phục kích chớp nhoáng, hàng chục binh sĩ Syria thiệt mạng - Ảnh 1.

Hình ảnh một tay súng IS được nhìn thấy ở Baghouz – Syria vào năm 2019. Ảnh: AP

IS từng kiểm soát phần lớn lãnh thổ Syria, Iraq và tuyên bố thành lập cái gọi là vương quốc Nhà nước Hồi giáo vào tháng 6-2014. Tổ chức này đã bị đánh bại ở Iraq năm 2017 và ở Syria năm 2019. Tuy nhiên, các các phần tử còn sót lại tiếp tục ẩn náu trong sa mạc, tiến hành các vụ phục kích, tấn công chớp nhoáng.

Thời gian qua, các phần tử IS đã gia tăng tấn công ở khu vực phía Bắc và Đông Syria.

Các tay súng IS hồi tháng 2 đã tấn công vào nhóm lao động đang thu hoạch nấm ở thị trấn Sukhna, miền Đông Syria, khiến 53 người thiệt mạng, bao gồm một số thành viên thuộc lực lượng an ninh chính phủ Syria.

Hôm 8-8, 10 binh sĩ Syria và những người ủng hộ chính phủ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khác của IS tại thành trì cũ ở tỉnh Raqqa, miền Bắc Syria.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh IS tuần trước xác nhận cái chết của thủ lĩnh Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurayshi ở Syria. 

Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn của IS thông báo trên kênh Telegram hôm 3-8 rằng Quraishi đã bị giết trong một cuộc đấu súng với nhóm Hồi giao cực đoan Hayat Tahrir al Sham (HTS) ở Tây Bắc Syria. IS sau đó đã công bố Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi là người thay thế thủ lĩnh vừa thiệt mạng.

Quraishi là thủ lĩnh thứ tư của IS thiệt mạng kể từ khi người sáng lập Abu Bakr al-Baghdadi bị quân đội Mỹ tiêu diệt ở Tây Bắc Syria vào năm 2019.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo