Lữ đoàn Al-Aqsa đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom này và tuyên bố đây là hành động nhằm trả thù cho 4 người Palestine, gồm 3 người trên xe hơi và 1 người đi xe máy, bị trực thăng Israel hoặc xe tăng bắn chết tại Dải Gaza hôm 10-7. Quân đội Israel thừa nhận có giao tranh trong khu vực này với các tay súng Palestine nhưng không khẳng định đã bắn vào xe.
Thủ tướng Israel Ariel Sharon đã nhanh chóng viện cớ vụ đánh bom ở Tel Aviv để nói rằng các thành phần quá khích của Palestine đã được phán quyết hôm 9-7 của Tòa án Quốc tế (ICJ) cổ vũ tinh thần, một phán quyết mà Israel “bác bỏ hoàn toàn”. ICJ đã phán quyết rằng hàng rào của Israel xây dựng tại Bờ Tây là không hợp pháp và Israel phải tháo dỡ hàng rào này. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Palestine đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp hôm 11-7 nhằm theo đuổi cuộc vận động quốc tế, có thể là đề nghị xúc tiến một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi trừng phạt Israel. Mỹ chắc hẳn sẽ phủ quyết một nghị quyết như vậy.
Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan đang ở Thái Lan hôm 11-7, đã kêu gọi Israel tôn trọng luật pháp quốc tế và quyền lợi của người Palestine. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng phán quyết của tòa đã rõ”.
Bình luận (0)