xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel rút lời hứa không tấn công Iran trước bầu cử Mỹ

Bằng Vy (Theo Russia Today, AP, Reuters)

(NLĐO) – Các nguồn tin Washington cho biết giới lãnh đạo Israel không hài lòng với cách xử lý vấn đề Iran của Tổng thống Mỹ Barack Obama và có thể sẽ tấn công Iran trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11-2012.

Trang web chuyên về tin tức tình báo DEBKAfile dẫn các nguồn tin của Mỹ cho biết Israel đã rút lại lời hứa với ông Obama về việc không tấn công Iran trước cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ. Nguyên nhân, theo DEBKAfile, là do ông Obama từ chối đứng về phía Israel trong cuộc đối đầu với Iran.
 


img
Chiến đấu cơ T-6A Texan của Israel. Ảnh: Reuters
  
Đầu năm nay, Tổng thống Obama từng phát biểu: “Tôi nghĩ chính phủ Israel nên biết rằng với tư cách là tổng thống Mỹ, tôi không nói dối. Tôi cũng không có ý định rêu rao khắp nơi về ý định của Mỹ. Nhưng cả hai chính phủ đều phải ghi nhớ khi Mỹ nói không chấp nhận để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân thì chắc chắn sự thật là vậy”.
 
Theo nhiều nguồn tin, trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 3, Thủ tướng Israel Benjamin đã hứa không tấn công Iran sớm để tránh ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử bởi lẽ một khi Israel phát động không kích, chắn chắn Mỹ sẽ bị kéo vào cuộc chiến.
 
Tuy vậy, bất chấp các cuộc vận động qua lại, Mỹ chưa bao giờ chính thức tuyên bố ủng hộ Israel tấn công Iran.
 
Mới đây, vào ngày 17-5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak lại sang Mỹ để vận động Washington mạnh tay hơn với Iran, nhưng cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, Ngoại trưởng Hillary Clinton và cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon cũng như các thành viên khác trong bộ máy của ông Obama đều không tán đồng.
 
img
 Trưởng đoàn đàm phán của nhóm P5+1 - Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton -
và trưởng đoàn đàm phán Iran Saeed Jalili (phải). Ảnh: AP 
 
Trong khi đó, sau hai ngày thảo luận, ngày 24-5, vòng đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) đã kết thúc tại thủ đô Baghdad của Iraq mà không đạt được bước đột phá nào. Tuy nhiên, hai bên nhất trí sẽ gặp lại vào ngày 18 và 19-6 tới tại Moscow - Nga.
 
Trong cuộc đàm phán, hai bên đã thảo luận hai bản đề xuất riêng rẽ, nhưng chưa giải quyết được những bất đồng cơ bản. Nhóm P5+1 đề nghị Iran trước hết phải chấm dứt mọi hành động làm giàu uranium, đồng thời chuyển số uranium đã làm giàu ở cấp độ 20% ra nước ngoài để đổi lấy nhiên liệu phục vụ lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu ở Tehran.
 
Ngược lại, phía Iran kiên quyết yêu cầu nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Iran một lần nữa khẳng định quyền được làm giàu uranium để nghiên cứu y học và sản xuất điện.
 
Dự kiến từ ngày 1-7, Mỹ và các đồng minh châu Âu sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran, trong đó có việc cấm giao dịch với các ngân hàng của Iran và ngừng toàn bộ việc nhập khẩu dầu mỏ từ quốc gia Hồi giáo này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo