xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kim Jong-un: "Tấn công trả đũa dù bị xâm phạm 0,001mm lãnh hải"

M.Khuê (Theo Channel)

(NLĐO) - Lãnh đạo mới của Triều Tiên, ông Kim Jong-un, bất ngờ đến thăm các đơn vị quân đội tiền tiêu thực hiện vụ pháo kích đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc tháng 11-2010. Chuyến thăm được thực hiện một ngày trước khi Mỹ-Hàn tiến hành tập trận.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, ông Kim Jong-un vừa tới thị sát hai tiểu đoàn số 1 và số 4 thuộc Quân đoàn 403 ở khu vực Tây Nam.  Tiểu đoàn số 4 đã từng thực hiện pháo kích đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc năm 2010 khiến 4 người Hàn Quốc, trong đó có 2 dân thường, thiệt mạng.


img
 
Trong buổi thị sát, ông Kim Jong-un cho biết khu vực Tây Nam là “điểm nóng”, nơi dễ nổ ra chiến tranh do quân thù có thể tiến hành các cuộc xâm lược liều lĩnh. Vì thế, quân đội phải cảnh giác hơn và “chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tranh chống kẻ thù xâm lược”.
 
Nhà lãnh đạo trẻ cũng kêu gọi binh sĩ sẵn sàng chiến đấu, tấn công trả đũa mạnh mẽ dù kẻ thù chỉ xâm phạm lãnh hải 0,001mm. Tân lãnh đạo Kim Jong-un cũng chụp ảnh lưu niệm với các thành viên cấp cao trong Quân đoàn 403.

Chuyến thị sát của ông Kim Jong-un diễn ra một ngày trước khi Mỹ - Hàn tổ chức cuộc tập trận chung mang tên “Giải pháp then chốt” kéo dài từ ngày 27-2 đến 9-3 nhằm giúp tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể có từ phía Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), cuộc tập trận này có sự tham gia của khoảng 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và 2.100 binh sĩ Mỹ.
 
Ngoài ra, hai đồng minh Mỹ - Hàn còn có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung “Đại bàng non” diễn ra từ 1-3 đến 30-4 với sự phối hợp của ba đơn vị hải, lục, không quân.
 
img

Phía Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận này là thể hiện sự thù địch của Seoul đối với Bình Nhưỡng. Trước đó, ngày 25-2, Uỷ ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) đe doạ sẽ tiến hành “thánh chiến” đối với các cuộc tập trận chung này vì coi đây là “một lời tuyên chiến ngầm” và là “sự khiêu chiến không thể tha thứ”.

“Quân đội và người dân của chúng ta sẽ đập tan mọi động thái của nhóm phản quốc và những kẻ gây chiến ở trong, ngoài nước bằng một cuộc chiến mới, với cuộc thánh chiến mang phong cách của riêng chúng ta” - NDC cho biết, ám chỉ có thể tiến hành một cuộc tập trận ngăn chặn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo