xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

LHQ: Quân đội Syria phạm tội ác chống loài người

Bằng Vy (Theo Reuters, AFP)

(NLĐO) - Ủy ban độc lập điều tra về Syria do Liên Hiệp Quốc chỉ định ngày 28-11 khẳng định lực lượng quân đội và an ninh Syria đã phạm các tội ác chống lại loài người, bao gồm giết hại, tra tấn và cưỡng bức người biểu tình chống chính phủ.

Ủy ban trên đã thu thập các báo cáo y khoa, phim chụp X-quang, video và phỏng vấn 223 nạn nhân và nhân chứng, trong đó có nhiều binh sĩ đào ngũ kể về các lệnh bắn giết để đàn áp người biểu tình cũng như các trường hợp trẻ em bị tra tấn đến chết. Các binh sĩ từ chối nổ súng vào đám đông sẽ bị lực lượng an ninh hoặc các tay súng bắn tỉa của quân đội bắn chết tại chỗ.
 
img
Quân chính phủ ủng hộ Tổng thống Assad bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh
  
"Ủy ban vô cùng lo ngại về các tội ác chống lại loài người xảy ra tại nhiều địa điểm khác nhau ở Syria và nhiều thành viên của lực lượng quân đội cùng an ninh chính phủ đứng đằng sau các hành động này. Đa số thường dân bị sát hại trong các cuộc biểu tình hòa bình” – báo cáo của ủy ban trên kết luận.
 
Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 3.500 người đã bị giết ở Syria trong khi khoảng 30.000 người bị bắt giữ. Ông Paulo Pinheiro, chủ nhiệm ủy ban trên, cho biết: “Các nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ có 256 trẻ em đã bị quân chính phủ giết chết, tính đến ngày 9-11”.
 
Các biện pháp tra tấn phổ biến là chích điện và hành hạ tình dục, chủ yếu đối với đàn ông và thanh thiếu niên. Ngoài ra còn có tra tấn tâm lý bằng cách đe dọa cưỡng bức gia đình của các tù nhân. 
 
img
Biểu tình ủng hộ Tổng thống Assad và phản đối lệnh trừng phạt của Liên đoàn Ả Rập. Ảnh: REX
 
Về phía Syria, cũng trong ngày 28-11, Ngoại trưởng Walid Muallem cho biết nước này đã rút 95% hoặc 96% tài sản khỏi các nước Ả Rập. Song song đó, hàng chục ngàn người Syria đã biểu tình phản đối các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Liên đoàn Ả Rập áp đặt.
 
Theo sau lệnh trừng phạt kinh tế của Liên đoàn Ả Rập, Liên minh châu Âu (EU) ngày 28-11 cũng thống nhất áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt tài chính mới đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad với lý do nước này chưa chấm dứt trấn áp người biểu tình.
 
Các biện pháp trừng phạt mới bao gồm lệnh cấm hỗ trợ tài chính dài hạn cho thương mại, ngoại trừ thực phẩm và thuốc men, cũng như các khoản vay dành cho chính phủ Syria kể cả song phương và thông qua các thể chế tài chính quốc tế.
 
Các công ty EU cũng sẽ bị nghiêm cấm giao dịch với khu vực tài chính công của Syria; xuất khẩu các trang thiết bị cho ngành công nghiệp dầu khí của Syria; các ngân hàng từ Syria bị cấm mở chi nhánh ở các nước EU hoặc đầu tư vào các ngân hàng châu Âu; 12 cá nhân và ít nhất 11 thực thể Syria bị EU phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh.
 
Dự kiến các ngoại trưởng EU sẽ chính thức thông qua gói trừng phạt mới vào ngày 1-12 tới. Những biện pháp trừng phạt tiếp theo mà EU có thể áp đặt đối với Syria sẽ nhằm vào lĩnh vực internet và truyền thông.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo