xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lũ lịch sử tàn phá Triều Tiên

Linh San (Theo Reuters)

(NLĐO) – Cả một vùng rộng lớn của Triều Tiên bị nhấn chìm trong biển nước sau nhiều ngày mưa lớn. Các quan chức Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ đến thăm khu vực chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt của nước này trong ngày 31 – 7 để đưa ra gói viện trợ cần thiết và hợp lý.

img

Triều Tiên chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt (Ảnh Reuters)


Giám đốc truyền thông của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) khu vực Đông Á - Thái Bình Dương – ông Christopher de Bono, cho biết các quan chức LHQ sẽ tới thăm hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất trong ngày 31-7 để đánh giá tình hình và đưa ra giải pháp giải quyết.

Theo các quan chức địa phương, mưa xối xả như trút nước hai ngày liên tiếp kèm theo nhiều trận mưa lớn trước đó khiến cho cả một khu vực rộng lớn chìm trong biển nước, nhiều ngôi nhà không còn nhìn thấy nóc, đồng ruộng trắng xóa như mặt sông, hệ thống điện bị cắt hoàn toàn.

Không những thế, trận lũ lụt trong tháng 7 này đã cướp đi mạng sống ít nhất 88 người, gần 63.000 người lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”.
 
img
Nhiều ngôi nhà ở Anju bị ngập tới tận mái (Ảnh Reuters)

Các quan chức cho biết thêm, riêng thành phố Anju, tỉnh South Phyongan, có hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy, 2.300 ha đất nông nghiệp bị ngập hoàn toàn và phá hỏng toàn bộ mùa màng. Thủ đô Bình Nhưỡng và nhiều khu vực khác cũng bị thiệt hại nặng nề.

Ông Kim Kwang Dok, một quan chức Triều Tiên, cho hay trong ngày 30-7, nước sông Chongchon dâng cao gây ngập nặng nhiều khu vực, nhấn chìm nhiều cánh đồng và cắt đứt hệ thống viễn thông.

img

Cả khu vực rộng lớn ngập trong biển nước (Ảnh Reuters)

Theo một quan chức LHQ, do Triều Tiên là quốc gia quá cô lập nên ngay cả những thông tin về thiên tai của đất nước này cũng rất hạn chế với thế giới. Nhưng theo quan chức Bình Nhưỡng, đây là đợt lũ tồi tệ nhất với quốc gia này kể từ thập niên 1990.
 
img


img

img

img
Cảnh tượng tiêu điều sau cơn lũ lịch sử (Ảnh Xinhua)
 
Thông tin từ phía Hàn Quốc thì cho biết trước đó, Triều Tiên đã phải trải qua đợt hạn hán kéo dài, do đó trận lũ này sẽ khiến tình trạng thiếu lương thực của đất nước này rơi vào tình trạng báo động.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo