xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lũ lụt hoành hành ở Philippines

Ngô Sinh

Nhiều người dân không chịu rời khỏi những ngôi nhà ngập lụt vì sợ bị mất những vật quý giá và phương tiện sinh sống

Thủ đô Manila của Philippines và 10 thành phố kế cận cùng với 6 tỉnh trên đảo Luzon đã được đặt trong tình trạng tai họa hôm 9-8 do lụt lội nghiêm trọng vì mưa suốt 4 ngày liên tục.
Theo báo The Philippine Star, Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ nguy cơ thảm họa quốc gia Philippines (NDRRMC) cho biết hơn 450.000 gia đình với gần 2 triệu người ở Manila và 5 khu vực khác bị ảnh hưởng do lụt lội.

800.000 người sơ tán

Đã có ít nhất 90 điểm bị ngập lụt ở các khu vực kể trên. Mưa kéo dài và lụt lội đã làm hư hại gần 550 ngôi nhà. Thiệt hại về nông nghiệp ước tính 152 triệu peso. 126 con đường xe cộ không thể lưu thông do ngập lụt. khoảng 800.000 người đã phải sơ tán khỏi các khu vực bị ngập lụt.

img
Mưa nhiều ngày liên tục làm nhiều nơi ở Manila bị ngập lụt. Ảnh: Reuters
Theo ông Benito Ramos, Giám đốc điều hành NDRRMC, hơn 200.000 người hiện đang phải tạm trú tại 614 địa chỉ sơ tán, trong khi gần 600.000 người phải tạm thời trú ẩn ở nhà người thân và bạn bè. Ngoài ra, ông Ramos cho biết mới xác minh được 19 trường hợp tử vong, trong đó có 9 người chết do lở đất ở thành phố Quezon.

Tuy nhiên, nhiều người không chịu rời khỏi những ngôi nhà ngập lụt vì sợ  mất những vật quý giá và phương tiện sinh sống. Ông Ramos cho biết: “Chúng tôi yêu cầu những người sống dọc theo các bờ sông đi sơ tán. Nếu cần chúng tôi sẽ bắt buộc họ rời khỏi nhà cửa vì sự an toàn của họ”.

Khẩn trương cứu trợ

Tất cả các trường học các cấp tại các khu vực lụt lội đều đã đóng cửa vào ngày 9-8. Trước tình hình lụt lội nghiêm trọng đó, nhà chức trách Philippines đã huy động 5.451 nhân sự thuộc quân đội, cảnh sát, lực lượng bảo vệ bờ biển cùng với 34 xe cơ giới các loại và 176 tàu thuyền để tham gia hoạt động sơ tán và cứu nạn.

Hội Chữ  thập đỏ Philippines cũng đến các trung tâm sơ tán để hỗ trợ về mặt tâm lý và giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng lụt lội. Tổng số tiền hỗ trợ cho các nạn nhân lụt lội từ chính phủ Philippines, giới chức địa phương và các tổ chức phi chính phủ đã lên đến 12,9 triệu peso.

Văn phòng Từ thiện Philippines (PCSO) thông báo cơ quan này sẽ trả viện phí cho các nạn nhân lụt lội trong trường hợp họ chữa bệnh tại các bệnh viện của chính phủ nằm ở khu vực Manila và các tỉnh lân cận. Cơ quan này cũng gửi hàng trăm túi gạo, thực phẩm, chiếu và các vật dụng khác đến các cơ quan chính quyền địa phương tại các khu vực bị ngập lụt nặng nhất.

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Jesse Robredo nhấn mạnh rằng chính phủ Philippines đã bắt đầu lên kế hoạch tái định cư người dân sống dọc theo bờ sông và các khu vực ven biển để giảm bớt thiệt hại về tài sản và nhân mạng trong mùa mưa bão.

Bão Haikui gây thiệt hại 1,57 tỉ USD

Bão Haikui đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc chiều 8-8 gây lụt lội, lở đất và làm 3 người thiệt mạng. 4.452 ngôi nhà và khoảng 184.800 ha hoa màu bị hư hại. Ngoài ra, 4,03 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 1,57 tỉ USD.

Thượng Hải không phải là nơi bão trực tiếp đổ bộ nhưng thành phố này nằm gần Chiết Giang nên cũng bị ảnh hưởng, với lượng mưa ở một số khu vực lên đến 130 mm. Theo Tân Hoa Xã, 2 người chết và 7 người bị thương ở Thượng Hải do tai nạn vì bão. Sau đó, bão Haikui đã tràn vào tỉnh An Huy vào đêm 8-8, khiến 1 người chết và 26.000 người phải sơ tán.

Trong một diễn biến khác, một phần Vạn Lý Trường Thành (đoạn dài hơn 30 m tại thành phố Trương Gia Giới - tỉnh Hồ Bắc) đã sập, một phần do mưa lũ, một phần do công nhân của công trình gần đó đã đào bới gần chân thành.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo