xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Máy bay ném bom Nga tập trung tại Crimea

P.Nghĩa (Theo Washington Times, Yahoo)

(NLĐO) – Hàng chục máy bay quân sự Nga, bao gồm máy bay ném bom và chiến đấu cơ, được phát hiện trên bầu trời bán đảo Crimea do Moscow kiểm soát hôm 3-5.

Một chuyên gia hàng không tại Crimea cho biết ông nhìn thấy nhiều máy bay quân sự Nga quần thảo trên bầu trời thành phố Symferopol, thủ phủ của Crimes, hôm 3-5, trong đó có cả máy bay ném bom chiến lược siêu âm và máy bay vận tải quân sự hạng nặng. Ngoài ra còn có tàu chở dầu tiếp nhiên liệu và máy bay phản lực MiG-29.

Một chuyên gia khác tên Alexei Savich cho hay chiến đấu cơ Sukhoi Su-34 cũng hiện diện trong đội hình này. Ông Savich xác nhận tàu chở dầu và máy bay vận tải quân sự Nga đã đến Crimea, trong khi nhiều người dân địa phương chứng kiến hàng loạt chiếc máy bay lượn lờ bên trên Symferopol và thị trấn lân cận Bakhchisarai. “Moscow có thể đang chuyển một lượng máy bay quân sự lớn đến bán đảo” – chuyên gia Savich nhận định.

Cư dân địa phương Arzy Khaibulaeva nói: “Cảnh tượng trông thật đáng sợ”. Bà cho biết những chiếc máy bay bay ở tầm thấp, một vài chiếc trong số đó được tiếp nhiên liệu ngay ở trên không trung.

Sau đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga từ chối bình luận thông tin sự việc.

 

Chiến đấu cơ F-15C Eagle bay cạnh máy bay ném bom Tupolev Tu-95MS Bear của Nga. Ảnh: Wikipedia
Chiến đấu cơ F-15C Eagle bay cạnh máy bay ném bom Tupolev Tu-95MS Bear của Nga. Ảnh: Wikipedia

 

Theo truyền thông Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã sẵn sàng đến thăm Crimea vào ngày 9-5 tới sau khi chứng kiến cuộc diễu binh nhân dịp kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức tại Quảng trường Đỏ.

Trong một động thái ngoại giao nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Điện Kremlin tối 4-5 thông báo người đứng đầu Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Didier Burkhalter sẽ đến thăm Moscow vào ngày 7-5 để thảo luận về cuộc khủng hoảng.

Thông tin được công bố sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng ngày. Bà Berkel cho biết Nga và OSCE sẽ bàn bạc để thiết lập một cuộc đối thoại quốc gia tại Ukraine.

Cũng trong ngày 4-5, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tế thứ 2 tại Geneva.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng kêu gọi người đồng nhiệm Mỹ John Kerry yêu cầu Washington sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Kiev để dừng lại “cuộc chiến chống lại người dân”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo