xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Medvedev và Romney khẩu chiến

Bằng Vy (Theo Reuters, AP, BBC)

(NLĐO) – Sau khi ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ Mitt Romney gọi Nga là “kẻ thù chính trị số một”, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngay lập tức phản pháo rằng “ông Romney phải biết dùng đầu mà suy nghĩ”.

Bình luận trên CNN ngày 27-3 sau khi chuyện “thì thầm nhỏ to” giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và ông Medvedev về hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân tại Seoul bị lộ ra, ông Romney cho rằng hành động của ông Obama là “đáng báo động”, đồng thời gọi Nga là “kẻ thù chính trị số một” của Mỹ.
 
img
Tổng thống Nga yêu cầu ông Romney "dùng đầu suy nghĩ". Ảnh: AP
 
Từ Seoul, tổng thống Nga đáp lại cứng rắn: “Đề cập đến các ý thức hệ, cứ mỗi lần có bên nào dùng đến cụm từ “kẻ thù số một” là tôi lại ngửi thấy mùi Hollywood và những khoảng thời gian cụ thể trong quá khứ. Tôi đề nghị tất cả ứng viên tổng thống Mỹ làm hai việc. Một là phải dùng cái đầu suy nghĩ để khỏi làm ảnh hưởng vị thế ứng viên tổng thống. Hai là nhìn lại đồng hồ đi, chúng ta đang ở năm 2012 chứ không phải giữa thập niên 1970”.
 
Bộ Ngoại giao Nga “tiếp sức” tổng thống từ quê nhà bằng cách chỉ trích ý kiến của ông Romney “quá khoa trương”. Người phát ngôn Alexander Lukashevich nói: “Hiển nhiên các bình luận của ông Romney bị dắt dây bởi cuộc tranh đấu chính trị liên quan đến cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Mỹ”.
 
Còn ông Alexei Pushkov, chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma quốc gia, cảnh báo việc Đảng Cộng hòa thắng cử tháng 11 tới sẽ làm hồi sinh “sự đối đầu với Nga” vốn bắt rễ từ thời cựu Tổng thống George W. Bush.
 
img
Ông Romney chỉ trích ông Obama lấy lòng Kremlin. Ảnh: Reuters
  
Không chỉ người Nga nóng mũi, Chủ tịch Thượng viện Mỹ John Boehner, quan chức Cộng hòa cao cấp nhất nước, cũng không hài lòng với ông Romney. “Khi tổng thống đang công du nước ngoài, tôi cho là không phù hợp để chỉ trích ông ấy hay đất nước” – ông Boehner trả lời cánh phóng viên khi được hỏi.
 
Hai ông Medvedev và Obama đã ký một hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân năm 2010. Hiệp ước được đánh giá là rất quan trọng này cũng góp phần khởi động lại quan hệ Mỹ - Nga. Tuy vậy, căng thẳng giữa hai nước từng là kẻ thù thời Chiến tranh Lạnh có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào do hệ thống lá chắn tên lửa tại châu Âu của Mỹ (NMD).
 
Trong cuộc gặp ngày 26-3, ông Obama đã “nhỏ to” đề nghị ông Putin “cho thêm thời gian” và hứa hẹn sau bầu cử sẽ “linh hoạt hơn” về hệ thống phòng thủ tên lửa.
 
img
Chuyện "nhỏ to" giữa hai tổng thống đang gây ra một trận sóng gió chính trị. Ảnh: AP
 
Không chịu thua, ông Mitt Romney phản công ngày 28-3 bằng bài viết trên tạp chí Foreign Policy. Một mặt chỉ trích ông Obama “cố lấy lòng Kremlin”, mặt khác ông Romney mỉa mai: “Người Nga rõ ràng thích hợp tác với Nhà Trắng hiện nay”. Mở rộng ra, ông Romney chê chính sách ngoại giao của ông Obama là “sự sao chép nhàm chán của ông Jimmy Carter” và rằng đương kim tổng thống Mỹ đang “thể hiện sự yếu kém ghê gớm”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo