xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ bất ngờ rút 12 mật vụ bảo vệ TT Obama tại Colombia

Đỗ Quyên (Theo BBC, Washington Post)

(NLĐO)- Theo Washington Post, 12 mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Colombia đã bị rút về nước, trong đó ít nhất 1 người bị tình nghi liên quan tới gái mại dâm.

img
Tổng Thống Mỹ Obama tới Hội nghị thượng đỉnh các nước Châu Mỹ lần thứ 6


Hôm nay, 14-4, hơn 30 lãnh đạo thế giới tụ họp tại Colombia – nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS)lần thứ 6 nhằm bàn thảo về các chính sách kinh tế và thương mại.

Theo BBC, Cơ quan Mật vụ Mỹ không cung cấp thông tin chi tiết của vụ rút nhân viên bất thường nói trên, nhưng nhiều tờ báo phương tây cho rằng việc có liên quan tới gái mại dâm ở thành phố cảng Cartagena de Indias – nơi diễn ra hội nghị.
 
Phát ngôn viên Edwin Donovan của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết họ đã kịp thời thay thế các mật vụ bị rút về nói trên nên công tác bảo vệ an ninh cho Tổng thống Mỹ không bị ảnh hưởng.

Được biết, ông Obama đã tới Colombia từ hôm 13-4 để tham dự Hội nghị.
 
Trong tuyên bố chính thức, ông Donovan cho biết Cơ quan Mật vụ Mỹ đã nhận được những cáo buộc vi phạm về đạo đức “hết sức nghiêm trọng” và đang tiến hành điều tra. Đó là những cáo buộc chống lại nhiều sĩ quan đặc vụ ở Cartagena (Colombia) trước chuyến đi của Tổng Thống”, ông Donovan nói.
 
Đánh bom liên tiếp trước thềm hội nghị OAS
 
Ngày 13-4, bốn vụ đánh bom liên tiếp đã xảy ra tại Colombia, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS).
 
Giới chuức Colombia cho biết hai quả bom đầu tiên phát nổ ngay gần Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bogota.
 
Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút (giờ địa phương), ngay sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa đến nước này để tham dự hội nghị OAS.
 
Hai vụ nổ tiếp theo xảy ra tại thành phố cảng Cartagena de Indias.
 
Hiện trường vụ đánh bom là khu vực vắng người qua lại, cách bến xe buýt thành phố khoảng 400m.
 
Cảnh sát cho biết, bốn quả bom trong các vụ nổ này đều là bom có sức công phá thấp. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.
 
Linh San (Theo Reuters)
 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo