xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Mỹ cần giúp ASEAN về vấn đề biển Đông"

H. Phương (Theo AFP, The Washington Post)

(NLĐO)- Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain hôm 20-6 kêu gọi Mỹ gia tăng hậu thuẫn Đông Nam Á về mặt quân sự và chính trị để đối phó với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền ở biển Đông hiện nay.

Trong bài diễn văn đọc tại hội thảo về an ninh hàng hải ở biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ tổ chức ngày 20 và 21-6 ở thủ đô Washington, ông McCain cho rằng Mỹ nên giúp các thành viên ASEAN phát triển và triển khai một hệ thống cảnh báo sớm và tàu an ninh tại những vùng biển tranh chấp. 
 
img
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain kêu gọi Washington tăng cường giúp đỡ ASEAN
đối phó với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền ở biển Đông. Ảnh: Reuters
 
Bên cạnh đó, theo ông McCain, Chính phủ Mỹ nên sử dụng biện pháp ngoại giao để giúp các nước ASEAN giải quyết mâu thuẫn và “thiết lập một mặt trận thống nhất hơn”. 
 
Ông McCain phát biểu: “Trung Quốc muốn lợi dụng chia rẽ giữa các thành viên ASEAN để thúc đẩy mục tiêu của họ". Do đó, theo ông McCain, chính quyền ông Obama cần đi xa hơn nữa bằng cách “cho những nước khác biết Mỹ chấp nhận hoặc không chấp nhận những tuyên bố nào, cũng như sẵn sàng ủng hộ những hành động nào”.
 
Đề cập Trung Quốc, Thượng nghị sĩ McCain cho biết ông ủng hộ một mối quan hệ hợp tác với Bắc Kinh và không muốn xảy ra xung đột. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa chỉ trích "thái độ hung hăng" và "những tuyên bố chủ quyền không có cơ sở" của Trung Quốc, coi đây nguyên nhân gây căng thẳng ở biển Đông gần đây.
 
img
Theo ông McCain, tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông là không có cơ sở. Nguồn: BBC
 
Theo ông, Mỹ có lợi ích trong nỗ lực ngăn chặn bất kỳ quốc gia nào có “hành vi bắt nạt” trong những vấn đề liên quan đến biển Đông.
 
Cũng tại hội thảo nói trên, Đại sứ Indonesia tại Mỹ Dino Patti Djalal nhận định các bên có tranh chấp ở biển Đông cần đưa thêm những nước khác vào trong tiến trình giải quyết cuộc tranh chấp này.
 
Ông Djalal phát biểu: “Đây không chỉ là vấn đề giữa các bên có tuyên bố chủ quyền ở biển Đông vì tình hình biển Đông ảnh hưởng đến an ninh của cả khu vực”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo