xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ cáo buộc Nga đưa máy bay chiến đấu sang Syria

Đỗ Quyên (Theo Telegraph)

(NLĐO)- Mỹ cáo buộc Nga đưa máy bay chiến đấu sang Syria và “không thật thà” về việc đưa vũ khí qua quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, Phó Tổng Thư ký LHQ Herve Ladsous khẳng định cuộc xung đột kéo dài 15 tháng qua tại Syria đã phát triển thành cuộc nội chiến toàn diện.

img
Một hình ảnh cắt từ video cho thấy hàng loạt các vụ nổ lớn ở Homs, Syria ngày 11-6. - Ảnh: AP

Chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad vừa bị cáo buộc dùng các chiến đấu cơ oanh tạc vị trí của quân đối lập trên khắp cả nước.
 
Ngoại trưởng  Mỹ Hillary Clinton khẳng định: “Chúng tôi phản đối Nga tiếp tục chuyển vũ khí tới Syria. Họ luôn nói rằng chúng tội không cần lo lắng vì mọi thứ họ chuyển đến đều không liên quan tới các hành động của Chính phủ Syria. Điều đó rõ ràng không đúng. Và chúng tôi quan ngại về thông tin mới nhất nói rằng máy bay chiến đấu đang được chuyển từ Nga sang Syria, điều đó khiến cuộc xung đột leo thang càng chóng mặt hơn”.
 
Bà Hillary cũng lên tiếng cảnh báo rằng các giám sát viên LHQ đang bị tấn công sau khi nỗ lực tìm cách tới một thị trấn bị chiếm giữ mà phía Mỹ lo ngại rằng có thể là mục tiêu của một cuộc thảm sát mới. Hiện các nhóm giận giữ đã đẩy các quan sát viên ra khỏi thị trấn đã Haffa, thậm chí các quan sát viên này còn phải hứng chịu những “cơn mưa đá và cả những thanh kim loại”.
 
Nữ phát ngôn viên Sausan Ghosheh của LHQ cho biết các quan sát viên LHQ, những người đang tìm cách tiếp cận thị trấn Haffeh của Syria trong ngày 12-6, đã bị những đám đông tức giận bủa vây, ném đá và thanh kim loại vào họ, ngăn không cho họ đi tiếp. Ba chiếc xe LHQ đã bị bắn khi rời khỏi khu vực này
 
Khi được hỏi liệu hiện nay tình hình ở Syria có phải là một cuộc nội chiến hay không, Phó Tổng Thư ký LHQ Herve Ladsous: " Tôi cho rằng chúng ta có thể nói như vậy. Rõ ràng, những gì đang xảy ra là Chính phủ Syria đã đánh mất nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở một số thành phố vào tay phe đối lập và muốn giành lại quyền kiểm soát những khu vực này. Mức độ bạo lực ngày càng tăng cao ở quốc gia trung đông này".
 
Một báo cáo của LHQ cũng cáo buộc chế độ của chính quyền Assad đã dùng trẻ em làm lá chắn sống: “Có những em bé mới lên 9 trở thành nạn nhân của các vụ bắn giết, bắt bớ, tra tấn, đối xử tàn bạo trong đó có cả bạo lực tình dục và dùng làm lá chắn sống”, báo cáo nêu rõ.
 
Các nhà hoạt động nhân quyền tại Syria cho rằng những phiến quân trung thành Shabiha- lực lượng sát thủ bị cáo buộc chuyên thay chính quyền thực hiện các vụ thảm sát đẫm máu- cũng đang nằm trong số lực lượng an ninh bao vây thị trấn Haffa – nằm ở vị trí đồi núi hiểm trở phía đông bắc thị trấn Lattakia.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo