xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ đòi Pakistan thả bác sĩ giúp CIA tìm Bin Laden

Linh San (Theo Reuters)

(NLĐO) – Các quan chức Mỹ đã tỏ thái độ mạnh mẽ khi yêu cầu Pakistan thả bác sĩ đã bị kết án 33 năm tù vì giúp CIA tìm tung tích trùm khủng bố Osama Bin Laden. Hiện tình trạng sức khỏe của bác sĩ này đang rất xấu.

img
Một cậu bé vui chơi ngay trước nhà Osama Bin Laden sau ngày trùm khủng bố này bị tiêu diệt
 
Bác sĩ Shakil Afridi đã bị tòa án bộ lạc ở Khyber buộc tội phản quốc, bởi ông giúp cơ quan tình báo Mỹ thu thập các mẫu ADN ở Pakistan để dò tìm tung tích của thủ lĩnh Osama Bin Laden – trùm khủng bố đã bị lực lượng đặc biệt của Mỹ tiêu diệt năm ngoái.
 
Bác sĩ này đã bị kết án 33 năm tù và phải nộp phạt 320.000 rupee. Ông là người đầu tiên liên quan tới vụ việc thủ lĩnh al-Qaeda bị Pakistan kết án.
 
Phía Mỹ tỏ thái độ không đồng tình về bản án này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã lên tiếng tỏ ý phản đối: “Chúng tôi thấy không có cơ sở nào để tổ chức phiên tòa và tuyên bản án này. Bác sĩ Afridi không có lỗi gì cả, hành động của ông đã cứu Pakistan và Mỹ”.
 
Hai thượng nghị sĩ cấp cao của hai đảng thuộc Ủy ban Vũ trang Thượng viện Mỹ, ông Carl Levin và ông John McCain, cũng có tuyên bố gọi việc kết án bác sĩ Afridi là “gây sốc và thái quá”.
 
Hai thượng nghị sĩ nói: “Những gì bác sĩ Afridi đã làm không thể gọi là phản quốc. Đó là hành động dũng cảm, anh hùng và yêu nước; giúp xác định kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới, kẻ giết dân chúng, với bàn tay tội ác đã nhuốm máu biết bao người Pakistan vô tội. Ông đáng được tuyên dương và khen thưởng chứ không phải chịu đựng bệnh tật trong tù như vậy”.
 
Ông McCain và ông Levin cho rằng việc này chỉ gây tổn hại thêm mối quan hệ Mỹ-Pakistan và Quốc hội Mỹ có thể sẵn sàng không cung cấp hỗ trợ tài chính cho Pakistan; đồng thời kêu gọi Pakistan tha bổng và thả ngay bác sĩ Afridi.
 
Trước thái độ này của Mỹ, hôm 24-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan vẫn tuyên bố: “Mỹ nên tôn trọng quyết định của tòa án Pakistan về việc bỏ tù bác sĩ đã giúp CIA truy tìm Osama Bin Laden”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo