xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - Trung cãi nhau vì tiền

P.Võ (Theo Reuters)

(NLĐO) - Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tranh cãi về vấn đề thương mại và tiền tệ sau khi nhà lãnh đạo hai nước gặp nhau bên lề hội nghị cấp cao APEC ở bang Hawaii – Mỹ vào cuối tuần rồi.

Một ngày sau cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 13-11 nói Washington đã “chán ngấy” những tập quán thương mại và tiền tệ của Bắc Kinh.
 
Sử dụng một số lời lẽ chỉ trích mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đối với Trung Quốc, ông Obama yêu cầu nước này phải ngưng “đùa giỡn” với luật lệ thương mại quốc tế và tạo một sân chơi bình đẳng cho các công ty Mỹ cũng như các quốc gia khác.
 
img
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào
bằng mặt nhưng không bằng lòng. Ảnh: Reuters
 
Ông Obama nói: “Chúng tôi sẽ kiên quyết yêu cầu Trung Quốc hành xử đúng luật như những nước khác. Chúng tôi không muốn họ lợi dụng nước Mỹ”.
 
Ông Obama nhấn mạnh rằng Trung Quốc phải để giá trị nhân dân tệ tăng nhanh hơn so với mức hiện nay để khỏi gây thiệt hại cho các công ty và công ăn việc làm ở Mỹ. Theo ông Obama, Trung Quốc giờ đây đã “trưởng thành” và cần hành xử tương xứng trong các vấn đề kinh tế toàn cầu.
 
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này không chấp nhận những luật lệ kinh tế quốc tế mà Bắc Kinh không tham gia vào quá trình soạn thảo.
 
Ông Pang Sen, một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói: “Trước hết, chúng ta cần phải xác định đang nói đến luật lệ nào. Nếu các luật lệ này có được thông qua các thỏa thuận chung và Trung Quốc là một phần của tiến trình này thì Trung Quốc sẽ tuân theo. Nếu những luật lệ này được đưa ra bởi một quốc gia hoặc thậm chí là một số quốc gia, Trung Quốc không có nghĩa vụ tuân theo nó”.
 
Trước đó, tại cuộc gặp ông Obama, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cho rằng việc nâng cao giá trị nhân dân tệ cũng không giúp giải quyết các vấn đề mà Mỹ đang đối đầu; đồng thời, tình trạng thâm hụt thương mại, tỉ lệ thất nghiệp cao tại Mỹ không phải do Trung Quốc gây ra.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo