Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej hôm 9-5 cho biết đã hủy kế hoạch đến Myanmar vào cuối tuần này để bàn về các nỗ lực cứu trợ sau khi xuất hiện thông báo trên. Riêng Chính phủ Indonesia đã thúc giục Myanmar “mở cửa” rộng hơn đối với hoạt động cứu trợ của quốc tế.
Ngay cả khi Chính phủ Myanmar đổi ý, các nhân viên cứu trợ phương Tây đang ở Bangkok sẽ phải chờ ít nhất đến ngày 12-5 để xin thị thực vào Myanmar do sứ quán nước này ở Thái Lan nghỉ lễ hôm 9-5. Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), khoảng thời gian chờ đợi kéo dài 4 ngày này là không nên có, nhất là trong bối cảnh những người sống sót đang đối mặt với mối đe dọa của đói khát và dịch bệnh. Theo thống kê mới nhất của Chính phủ Myanmar, ít nhất 22.997 người chết, 42.119 người mất tích và 1.430 người bị thương do bão Nargis. Ngoài ra, Liên Hiệp Quốc ước tính rằng khoảng 1,5 triệu người đã bị tác động nặng nề bởi bão Nargis cần lương thực và nơi trú ngụ.
Bình luận (0)