xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Năm 2014: Nhiều người giàu thêm

Lục San

Trong danh sách 400 người giàu nhất thế giới năm 2014, chỉ 1 tỉ phú Nga có tài sản tăng lên

Tài sản của 400 tỉ phú giàu nhất thế giới tiếp tục tăng thêm 92 tỉ USD trong năm 2014, đạt mức 4.100 tỉ USD. Người giàu thêm nhiều nhất là ông Jack Ma, 50 tuổi, đồng sáng lập Công ty Thương mại Điện tử Alibaba (Trung Quốc), với mức tăng 25,1 tỉ USD.

Theo hãng tin Bloomberg, với khối tài sản 28,7 tỉ USD, ông Ma đã qua mặt nhà đầu tư Hồng Kông Li Ka-shing (Lý Gia Thành), 86 tuổi, trở thành người giàu nhất châu Á.

 

Tỉ phú Jack Ma Ảnh: STANDAARD.BE
Tỉ phú Jack Ma Ảnh: STANDAARD.BE

 

Theo sau ông Ma là tỉ phú Mỹ Warren Buffett, 84 tuổi, người có tài sản tăng thêm 13,7 tỉ USD. Vị chủ tịch Công ty Berkshire Hathaway này vừa “hất đổ” ông trùm viễn thông Mexico Carlos Slim để trở thành người giàu thứ hai thế giới.

Tăng tài sản nhiều thứ ba là anh chàng 30 tuổi Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook, đã bỏ túi thêm 10,6 tỉ USD. Tỉ phú Bill Gates, 59 tuổi, giàu thêm 9,1 tỉ USD trong năm 2014. Nhà đồng sáng lập Microsoft hiện giữ ngôi giàu nhất thế giới với tài sản 87,6 tỉ USD.

Những người Nga có tên trong danh sách trên, chỉ tỉ phú Oleg Deripaska giàu thêm 1,6 tỉ USD, đưa tổng tài sản lên 8,2 tỉ USD (giàu thứ 154 trên thế giới). Trong khi đó, tỉ phú Vladimir Evtushenkov, 66 tuổi, bị thiệt hại nhiều nhất trong năm 2014 khi mất đến 80% tài sản (8,1 tỉ USD). Từng là người giàu thứ 14 ở Nga, ông Evtushenkov cũng lọt khỏi bảng xếp hạng tốp 400 của Bloomberg.

Ít thê thảm hơn là ông Leonid Mikhelson, 59 tuổi - Giám đốc điều hành Novatek, nhà sản xuất khí đốt thiên nhiên đứng thứ hai ở Nga - khi tài sản giảm 7,8 tỉ USD, còn 10,1 tỉ USD. Giàu nhất Nga bây giờ là Chủ tịch Tập đoàn Renova Viktor Vekselberg với tài sản 14,1 tỉ USD, sau khi “cựu vương” Alisher Usmanov mất 32% tài sản, xuống còn 13,8 tỉ USD.

Trong bối cảnh đó, chương trình thị thực EB-5 dành cho các nhà đầu tư nước ngoài giàu có ở Mỹ đã phát triển mạnh dưới thời Tổng thống Barack Obama, bất chấp mối nguy gian lận và nỗi lo ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Theo báo The Washington Times, kể từ khi Tổng thống Obama nắm quyền, số công dân nước ngoài nộp đơn xin visa EB-5 tăng mạnh, từ 853 năm 2008 lên đến 12.453 năm 2014. Số người nhập cư hợp pháp vào Mỹ theo chương trình trên đã tăng 700%, từ 628 người năm 2008 lên 5.115 người năm 2014. Đáng chú ý, hơn 70% nhà đầu tư nước ngoài có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Để có được visa EB-5, công dân nước ngoài phải đầu tư 1 triệu USD (hoặc ít nhất 500.000 USD vào khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao hoặc nông thôn), tạo ra hoặc duy trì ít nhất 10 việc làm cho công dân Mỹ. Visa này là cách để họ có thể được cấp thẻ xanh ở Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo