Tướng Vahidi quả quyết rằng phía Nga có trách nhiệm thực hiện các điều khoản của hợp đồng năm 2007. Theo đó, Nga đã ký một hợp đồng trị giá 800 triệu USD về việc cung cấp cho Iran hệ thống S-300 để trang bị cho ít nhất 5 tiểu đoàn.
“Nước Nga phải cho thấy họ có quan điểm độc lập liên quan đến mối quan hệ với các quốc gia khác và các vấn đề quốc tế khác” - tướng Vahidi nhấn mạnh. Đồng thời, ông khẳng định rằng hành động của Nga từ chối cung cấp cho Iran hệ thống S-300 không ảnh hưởng gì đến việc phòng thủ của nước này, bởi vì Iran có thể tự chế tạo các hệ thống phòng thủ tương tự.
Trước đó, ngày 22-9, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh cấm cung cấp hệ thống phòng không S-300 và một loạt vũ khí khác cho Iran, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, hệ thống pháo binh hạng nặng, máy bay chiến đấu, trực thăng chiến đấu, tàu thủy và tên lửa. Lệnh cấm này là một phần trong các biện pháp nước Nga áp dụng để tuân thủ Nghị quyết 1929 ngày 9-6-2010 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Bình luận (0)