xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga, Mỹ đồng loạt thử nghiệm hạt nhân

P.Nghĩa (Theo The Diplomat

(NLĐO) - Trước tình hình căng thẳng leo thang tại Ukraine, cả Moscow và Washington vẫn liên tục tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân.

Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ hôm 12-5 triển khai cuộc tập trận hạt nhân có quy mô lớn với nhiều thiết bị quân sự tối tân. Trước đó hôm 8-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân giám sát một cuộc thử nghiệm quy mô lớn với sự tham gia của bộ ba chiến lược hạt nhân Nga.

Các phượng tiện truyền thông Nga cho biết “cuộc diễn tập nhằm xác định tính hữu dụng của quân đoàn tên lửa, pháo binh, không quân và đối không trong việc triệt hạ những mục tiêu trên mặt đất hoặc tên lửa của đối phương cũng như tìm phương án hóa giải cuộc tấn công bằng hạt nhân của kẻ thù”.

 

Quân đội Nga trong một cuộc tập trận quân sự. Ảnh: AP
Quân đội Nga trong một cuộc tập trận quân sự. Ảnh: AP

Moscow đã huy động hàng loạt thiết bị quân sự hiện đại như hệ thống phóng tên lửa trên mặt đất, trên không và trên tàu ngầm, trong đó có sự tham gia của tên lửa đạn đạo liên lục địa “siêu khủng” Topol có tầm bắn lên tới 10.000 km tại căn cứ Plesetsk phía Tây Bắc nước Nga.

Ngoài ra, hạm đội Thái Bình Dương Nga cũng tiếp nhận hai tàu ngầm dùng cho mục đích phóng thử tên lửa, bên cạnh máy bay ném bom chiến lược Tu-95 triển khai bắn tên lửa tại một địa điểm bí mật ở phía Tây nước Nga.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Tại bãi thử tên lửa Priozersk (Kazakhstan), quân đội thử nghiệm đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo bằng một tên lửa tầm ngắn".

Trước đó, Nga đã tiến hành một cuộc tập trận tầm cỡ hồi tháng 3 kéo dài 3 ngày với sự tham gia của khoảng 10.000 binh sĩ cùng với 1.000 thiết bị quân sự các loại đến từ 30 đơn vị. Mục đích của cuộc tập trận này nhằm nâng cao năng lực tấn công bằng tên lửa hạt nhân của quân đội Moscow. Tổng thống Putin cho biết các cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước và không liên quan đến tình hình khủng hoảng tại Ukraine.

Trong khi đó, về phía Mỹ, Đô đốc Cecil Haney - chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược nước này - thông báo hôm 10-5 rằng Washington sẽ tiến hành cuộc diễn tập quân sự lớn trong tuần này, bắt đầu từ ngày 12 đến 16-5. Tham gia tập trận có 10 máy bay ném bom B-52 Stratofortresses và 6 chiếc B-2 Spirit.

Thông báo từ chính quyền Washington cho biết cuộc tập trận được lên kế hoạch cách đây hơn 1 năm, đề ra mục tiêu kết hợp những công nghệ và kỹ thuật mới nhất vào chiến lược ngăn chặn và đánh bại các mối đe dọa đối với Mỹ cùng các đồng minh quân sự khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo