xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga sợ giá dầu giảm

Hoài Vy (Theo RIA Novosti, Reuters)

(NLĐO) – Hội đồng châu Âu tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ kêu gọi các quốc gia khác tham gia lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga đã công bố hôm 31-7, nhằm làm tăng đến mức tối đa sự ảnh hưởng của các biện pháp này.

Trước đây, các quốc gia đối tác của EU - Montenegro, Iceland, Albania, Liechtenstein, Na Uy, Moldova và Ukraine - đã tham gia lệnh trừng phạt của EU nhắm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc gây mất ổn định ở Ukraine.

EU đã chính thức cấm các ngân hàng lớn nhất thuộc quyền quản lý của nhà nước Nga - Sberbank, VTB, Gazprombank, Vnesheconombank và Rosselkhozbank - hoạt động tài chính trên thị trường phương Tây.

http://belarusdigest.com/wp-content/uploads/2010/01/Russian-oil.jpg
Người Nga luôn sợ giá dầu mỏ giảm. Ảnh: BELARUS DIGEST

Moscow vẫn lặp đi lặp lại rằng các biện pháp hạn chế của phương Tây là phản tác dụng, đồng thời cho rằng lệnh trừng phạt chống lại Nga chẳng đi đến đâu cả.

Trong khi đó, dư luận nhận định: Mối đe dọa lớn nhất đối với tiềm năng ủng hộ phe ly khai ở miền Đông Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin là giá dầu mỏ, vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của người Nga.

Do nền kinh tế Nga phụ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu dầu thô - vốn chiếm đến 40% nguồn thu nhập của nước này, Điện Kremlin luôn luôn theo dõi sát sao giá cả dầu mỏ.

Chính phủ Nga hiện đang rất thận trọng khi sự căng thẳng với phương Tây leo thang và lệnh trừng phạt gia tăng.

Thế nhưng, miễn là giá dầu mỏ duy trì ở mức trên 104 USD/thùng, Moscow sẽ chẳng phải lo lắng bao nhiêu.

Tình hình đáng báo động khi giá dầu rơi xuống dưới 100 USD/thùng, buộc chính phủ Nga phải chú ý nhiều hơn đến việc chống đỡ nền kinh tế vốn đã gần rơi vào tình trạng suy thoái.

Một nhà kinh tế Nga thẳng thắn: “Nếu giá dầu rơi xuống 75 USD và duy trì ở mức này trong suốt vài năm, nước Nga sẽ thay đổi chế độ. Hai năm trước, tôi có ấn định mức 60 USD nhưng bây giờ, căn cứ vào tình hình mức tăng trưởng, nạn tham nhũng và lệnh trừng phạt gia tăng, 75 USD sẽ là mức vừa đủ”.

Hầu hết các nhà phân tích đều dự kiến giá dầu giảm trong mấy năm tới khi nguồn tài nguyên ở Bắc Mỹ được khai thác, làm giảm áp lực đối với các thị trường; một số còn dự đoán giá dầu sẽ xuống thấp đến mức 70 USD/thùng dầu thô Brent vào năm 2020, so với 105 USD hiện nay.

Ông Sergei Aleksashenko - một học giả tại Trường Kinh tế cao cấp, cựu phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga - nói rằng khi giá dầu giảm 10 USD/thùng, ngân sách nước Nga mỗi năm sẽ mất đi 700 tỉ rúp (20 tỉ USD), tức 5%.

Theo ông, giá dầu giảm càng kéo dài, nền kinh tế Nga sẽ càng bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Các nhà kinh tế Nga ước tính khi giá dầu giảm 10 USD, mức tăng trưởng GDP nước Nga giảm sút 3-4%.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo