xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngoại trưởng Hillary thăm Việt Nam

Hữu Phương

Philippines sẽ đưa vấn đề biển Đông ra Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), bất chấp sự phản đối của Trung Quốc

img
Hải quân Philippines và Mỹ tập trận ở ngoài khơi miền Nam Philippines hôm 5-7. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm 5-7 đã bắt đầu chuyến công du  8 nước, gồm: Pháp, Nhật Bản, Mông Cổ, Việt Nam, Lào, Campuchia, Ai Cập và Israel trong 13 ngày.

Theo đài CNN (Mỹ), bà Clinton đã đến Pháp để dự cuộc gặp nhóm “Những người bạn của Syria” diễn ra tại Paris hôm 6-7 trước khi lên đường đến Nhật tham gia hội nghị quốc tế về Afghanistan 2 ngày sau đó. Sau khi đến Mông Cổ, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Hà Nội vào ngày 10-7 để hội đàm với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Clinton sẽ chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận về trao đổi giáo dục và thương mại, đồng thời gặp gỡ các đại diện của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ.

Trong ngày 11-7, bà Clinton sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm Lào trong vòng 57 năm qua. Sau khi rời Lào, bà Clinton cùng ngày sẽ đến Campuchia để tham dự một loạt hội nghị khu vực, như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị hậu bộ trưởng Mỹ - ASEAN, Hội nghị Ngoại trưởng cấp cao Đông Á…

Các cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh tình hình biển Đông đang nóng lên bởi một loạt động thái gây lo ngại gần đây của Trung Quốc. Justin Logan, nhà nghiên cứu thuộc Viện Cato của Mỹ, cho rằng trước sức mạnh ngày càng tăng của hải quân Trung Quốc, các nước ASEAN đang đặt hy vọng vào một nỗ lực kéo dài lâu nay về việc thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm tránh nguy cơ xung đột trong tương lai. Ông nói với đài VOA (Mỹ):  “Chắc sẽ có một số áp lực đối với Mỹ, vì nước này là một trong số các bên đề cập bộ quy tắc ứng xử này”.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết họ sẽ nói rõ trong những cuộc gặp nói trên rằng Washington và Bắc Kinh cam kết làm việc cùng nhau. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell cho biết: “Đây là một thông điệp rất quan trọng vì đang có lo ngại rằng Đông Nam Á hoặc những khu vực khác của châu Á sẽ trở thành nơi diễn ra sự cạnh tranh chiến lược nguy hiểm giữa Mỹ và Trung Quốc”.

Ngoài ra, ông Campbell cho rằng sự gắn kết kinh tế giữa Mỹ và các nước ASEAN cũng là một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của Ngoại trưởng Clinton. Ông nói: “Điều quan trọng đối với Mỹ là đưa ra những sáng kiến kinh tế cụ thể nhắm tới Đông Nam Á, vì nó nêu bật sự gắn kết mạnh mẽ của Washington đối với khu vực này”.

Liên quan đến các hội nghị sắp tới ở Campuchia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines hôm 6-7 cho biết nước này sẽ đưa vấn đề biển Đông ra Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Ngoài ra, theo báo The Philippines Star, sẽ không có cuộc gặp song phương nào giữa Ngoại trưởng Philippines và Trung Quốc bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN.  Trước đó một ngày, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã kêu gọi Trung Quốc rút hết tàu khỏi bãi cạn Scarborough, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh thành thật hơn trong những lời nói của mình về tình hình biển Đông hiện nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo