xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Mỹ phát hoảng vì Ebola

THU HẰNG

Tổng thống Barack Obama cho rằng nguy cơ bùng phát dịch Ebola ở Mỹ là “cực kỳ thấp”

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 16-10 đã lên tiếng trấn an người dân giữa lúc cuộc thăm dò mới nhất nhất từ báo The Washington Post và đài ABC News cho thấy có tới gần 2/3 người Mỹ lo sợ nguy cơ dịch Ebola bùng phát trên diện rộng ở nước này.

Buộc phải hoãn kế hoạch vận động tranh cử quốc hội giữa kỳ vào phút chót để cùng các thành viên nội các tập trung đối phó đại dịch Ebola sau ca nhiễm bệnh thứ hai trên đất Mỹ, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh nguy cơ bùng phát dịch Ebola ở Mỹ là “cực kỳ thấp”.

Tổng thống Obama cho biết ông đã gặp và thậm chí còn ôm hôn những nhân viên y tế từng điều trị bệnh nhân Ebola. Ông cũng kêu gọi người dân tin tưởng vào khả năng của chính phủ trong việc ngăn chặn dịch bùng phát.

 

Kiểm tra thân nhiệt hành khách đến từ những nước Tây Phi có dịch Ebola tại sân bay quốc tế Kennedy  ở TP New York - Mỹ Ảnh: YAHOO! NEWS

Kiểm tra thân nhiệt hành khách đến từ những nước Tây Phi có dịch Ebola

tại sân bay quốc tế Kennedy ở TP New York - Mỹ. Ảnh: YAHOO! NEWS

 

Lời trấn an này được đưa ra giữa lúc giới chức y tế Mỹ đang tìm kiếm tung tích 132 hành khách trên chuyến bay số hiệu 1143 của hãng hàng không Frontier Airline. Đây là những người đồng hành với nữ y tá Amber Vinson trước khi cô bị phát hiện nhiễm virus Ebola hôm 15-10.

Theo tiết lộ của đài NBC News, nữ y tá này đã liên lạc với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) hôm 13-10 để kiểm tra xem cô có thể đáp chuyến bay từ Cleveland, bang Ohio tới Dallas, bang Texas hay không bởi đang bị sốt nhẹ.

Khi đó, thân nhiệt của Vinson khoảng 37,5 độ C, chưa đến ngưỡng 38 độ C, nên CDC cho phép cô lên máy bay dù nữ y tá 29 tuổi này nằm trong đội ngũ tham gia điều trị cho bệnh nhân Ebola người Liberia tử vong tuần trước cùng với Nina Pham - nữ y tá gốc Việt cũng bị nhiễm Ebola.

Hôm 15-10, Giám đốc CDC Thomas Frieden thừa nhận lẽ ra giới chức cơ quan này không nên cho phép Vinson lên máy bay sau khi cô đã phơi nhiễm với dịch bệnh chết người ở bệnh viện Dallas, vốn đang là tâm điểm khủng hoảng Ebola tại Mỹ.

Trong khi đó, bộ trưởng y tế 28 nước thành viên Liên minh châu Âu đã nhóm họp tại Bỉ hôm 16-10 để trấn an người dân châu Âu sau khi Tây Ban Nha xác nhận nạn nhân Ebola đầu tiên và cũng là trường hợp lây nhiễm đầu tiên ngoài châu Phi. Các nhà lãnh đạo thế giới đồng loạt cảnh báo dịch Ebola là tình trạng khẩn cấp y tế nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Sau nhiều tháng chịu đựng Ebola hoành hành, Liberia tuyên bố đang thiếu 4.900 túi đựng thi thể. Đất nước Tây Phi nằm trong số 3 ổ dịch Ebola trầm trọng nhất thế giới này cần thêm 85.000 túi đựng thi thể trong 6 tháng tới, chưa kể các vật dụng phục vụ phòng chống dịch như đồ bảo hộ, mặt nạ, găng tay. Trong diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Giao thông Liberia Madam Angela Cassell-Bush đã tình nguyện xin được cách ly sau khi tài xế của bà tử vong vì Ebola.

Cùng ngày, Công ty Dược phẩm Sihuan có liên hệ với quân đội Trung Quốc cho biết đã gửi hàng ngàn liều thuốc JK-05 sang vùng Tây Phi cho nhân viên y tế Trung Quốc sử dụng. Công ty này cũng có ý định tiến hành thử nghiệm lâm sàng loại thuốc JK-05 tại đây. Thuốc do Học viện Quân y của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (AMMS) bào chế nhưng mới chỉ được dùng trong các trường hợp khẩn cấp của quân đội.

 

Pháp kiểm tra hành khách

Giới chức y tế Pháp hôm 16-10 đã thông báo các biện pháp kiểm tra hành khách đi trên các chuyến bay từ Guinea, một trong những nước Tây Phi đang có dịch Ebola hoành hành. Việc kiểm tra sẽ bắt đầu tại sân bay Charles de Gaulle ở thủ đô Paris từ ngày 18-10.

Biện pháp trên được công bố một ngày sau khi Tổng thống Francois Hollande có cuộc họp qua video với các nhà lãnh đạo Mỹ, Đức, Anh và Ý để bàn về cuộc khủng hoảng Ebola. Trước đó, Anh, Mỹ và Canada cũng thông báo biện pháp tương tự tại một số sân bay của mình.

Cũng trong ngày 16-10, một máy bay chở 156 hành khách của hãng hàng không Air France (Pháp) đã bị giữ lại tại sân bay ở thủ đô Madrid - Tây Ban Nha sau khi một người bị nghi nhiễm Ebola. Người này đã bị cách ly trong lúc chờ kết quả xét nghiệm.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo