xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguy cơ khủng hoảng hạt nhân

LỤC SAN

Hiện tượng rò rỉ phóng xạ có thể đã xảy ra ở 2 lò phản ứng trong nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi

Các giới chức Nhật Bản hôm 13-3 phải ứng phó với nguy cơ khủng hoảng hạt nhân ngày càng tăng lên và mối đe dọa rò rỉ hạt nhân. Nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở nhà máy hạt nhân Onagawa khi mức độ phóng xạ ở nơi này vượt cao hơn mức cho phép.
 
Nước này cũng cho biết các nỗ lực làm mát trước đó ở lò phản ứng số 3 tại nhà máy Fukushima Daiichi đã thất bại.
 
img
Kiểm tra mức độ nhiễm xạ ở Koriyama, tỉnh Fukushima ngày 13-3. Ảnh: AP

Người phát ngôn của Chính phủ Nhật Yukio Edano tuyên bố hiện tượng rò rỉ phóng xạ có thể đã xảy ra ở 2 lò phản ứng trong Nhà máy Hạt nhân Fukushima Daiichi. Hơn 170.000 người đã được sơ tán.

Nhiễm xạ theo hướng gió

Theo hãng tin Reuters, một giới chức Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết gió tiếp tục thổi từ hướng Nam tới Nhà máy Hạt nhân Fukushima Daiichi. Vì thế, cư dân ở phía Bắc nhà máy này có nguy cơ bị nhiễm xạ. 

Đồng thời, một số quốc gia đã bắt đầu theo dõi khả năng nhiễm xạ từ Nhật. Hàn Quốc - ở phía Tây nước Nhật -  ít có nguy cơ nhiễm xạ. Lee Durk-hun, chuyên gia tại Viện An toàn Hạt nhân Hàn Quốc, khẳng định: “Hiện chúng tôi vẫn an toàn. Tuy nhiên, nếu gió đổi hướng, chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng. Căn cứ vào hệ thống theo dõi, chúng tôi sẽ chuẩn bị các biện pháp để ngăn chặn thiệt hại”.
Bên cạnh đó, nhà chức trách ở tỉnh Liêu Ninh phía Đông Bắc Trung Quốc cũng theo dõi khả năng nhiễm xạ từ Nhật nhưng vẫn chưa phát hiện được gì.
Ông Edano cho biết tình trạng rò rỉ nhiều khả năng đã xảy ra tại lò phản ứng số 1. Trong khi đó, các công nhân vận hành đang cố gắng hạ nhiệt độ xuống tại các lò phản ứng khác nhằm ngăn chặn thảm họa sẽ trở nên tồi tệ hơn.
 
Ông Edano thông báo một vụ nổ khí hydro có thể xảy ra tại lò số 3 – nơi hiện tượng rò rỉ một phần cũng có khả năng xảy ra cao.
 
Lò số 3 tại Nhà máy Fukushima Daiichi là một trong ba lò phản ứng do mất điện đã tự động ngưng hoạt động và bị mất chức năng làm mát cần thiết để duy trì hoạt động của các thanh nhiên liệu. Lò số 2 bị ảnh hưởng ít hơn.
 
Không có điện, nhà chức trách đã sử dụng cách pha nguyên tố Bo vào nước biển với nỗ lực làm mát các thanh nhiên liệu uranium ở lò số 3 đã trở nên quá nóng. Bo có tác dụng phá vỡ phản ứng dây chuyền hạt nhân.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật nhận định động thái trên nhiều khả năng làm cho lò phản ứng 40 tuổi này không sử dụng được nữa. Nước biển có thể sẽ nằm bên trong lò phản ứng mấy tháng trời.
 
Bên cạnh đó, ông Robert Alvarez, học giả tại Viện Nghiên cứu chính sách và là cựu cố vấn cấp cao của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, nhận xét nước biển là biện pháp liều lĩnh.
 
Ông cho rằng một giải pháp khác là khôi phục điện năng để hệ thống làm mát bình thường có thể hoạt động. Tuy vậy, ông Edano cho biết hệ thống làm mát ở lò số 1 đang hoạt động một cách êm ả sau khi được bơm nước biển vào.
 
Do vậy, cần phải cho nước mát luân chuyển vào các thanh nhiên liệu để ngăn chặn sự tan chảy. Theo các chuyên gia, thanh nhiên liệu tan chảy sẽ gây ra vụ nổ lớn hơn cả vụ nổ do hydro.

Ông Edano nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể loại trừ khả năng xảy ra nổ. Tuy nhiên, nếu có nổ, sức khỏe của con người sẽ không bị ảnh hưởng bao nhiêu”.
Theo hãng tin AP, ông Ryo Miyake, người phát ngôn Cơ quan Hạt nhân Nhật Bản, cho biết 160 người, gồm 60 bệnh nhân lớn tuổi và y, bác sĩ đang chờ được sơ tán ở thị trấn Futabe gần đó cũng như 100 người di tản bằng xe buýt, có thể đã bị nhiễm phóng xạ.
 
 Những người này đã được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, chưa rõ mức độ nghiêm trọng hay tình trạng nguy hiểm của họ.
 
Chưa có người Việt nào thương vong

Sáng 13-3, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tiến hành họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình người Việt sau thảm họa động đất và sóng thần kinh hoàng vừa qua cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân nước ta tại đây. Theo TTXVN, phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình xác nhận chưa có thông báo nào về trường hợp người Việt thương vong trong thảm họa trên.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tích cực thu thập thông tin về tình hình người Việt ở các khu vực chịu ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần. Đại sứ cho biết sẽ gửi thư thăm hỏi tới chính quyền và nhân dân các địa phương của Nhật bị thiệt hại nặng nề bởi các thảm họa vừa qua, đồng thời đề nghị các địa phương này hỗ trợ công dân Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) có kế hoạch cử một nhóm liên lạc tình nguyện tới thành phố Sendai, tỉnh Miyagi để tìm hiểu tình hình của sinh viên Việt Nam tại đây và các tỉnh lân cận. VYSA kêu gọi thân nhân của các sinh viên đang theo học ở các trường đại học tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần của Nhật Bản cung cấp thông tin về những sinh viên này qua website www.vysajp.org. Trên cơ sở đó, VYSA sẽ tìm cách liên lạc với họ.

Trong khi đó, 6 tu nghiệp sinh Việt Nam đang làm việc tại Nhà máy Thép YB-Techno ở tỉnh Ibaraki vẫn an toàn.
 
L. San
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo