xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà giàu Triều Tiên sống ra sao?

GIA HÒA

Gia đình có thu nhập 300-400 USD/tháng được xem là khá giả, còn thu nhập hàng ngàn USD thuộc tầng lớp giàu có ở Triều Tiên

Theo trang tin Global Post (Mỹ), người giàu ở Triều Tiên thường xuất thân từ gia đình quan chức hay còn được gọi là “giai cấp cốt lõi”.

Tầng lớp trung lưu tăng

Tuy nhiên, không phải tất cả những người giàu có đều là quan chức chính phủ. 20 năm qua, một bộ phận đang giàu lên rõ rệt ở Triều Tiên, rất nhiều trong số đó là thương buôn với thu nhập khá cao so với mức trung bình cả nước. Những người sống và làm việc tại Triều Tiên nhận thấy tầng lớp trung lưu ngày càng tăng kể từ năm 2009, không chỉ tại thủ đô Bình Nhưỡng mà còn ở nhiều khu vực khác.

Chưa có thống kê chính thức về số người nhiều tiền lắm của cũng như tài sản của họ nhưng theo Global Post, một gia đình kiếm được hơn 300-400 USD/tháng được liệt vào hàng khá giả, còn tầng lớp giàu sang có thu nhập hàng ngàn USD/tháng.

 

Đồ trang điểm hiệu Dior được bày bán trong khu phức hợp dịch vụ Haedanghwa ở thủ đô Bình NhưỡngẢnh: AP

Đồ trang điểm hiệu Dior được bày bán trong khu phức hợp dịch vụ Haedanghwa ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Ảnh: AP

 

Triều Tiên thường được mô tả như một xứ nghèo khó, nơi đa số người dân phải cực nhọc chạy ăn từng bữa. Dường như mô tả trên chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Trước đây, chỉ có các quan chức mới được ăn thịt heo, xem truyền hình màu trong căn hộ rộng rãi. Nhưng ngày nay, dân nhà giàu Triều Tiên có thể tậu xe hơi riêng, ăn tại nhà hàng, sống tương đối tiện nghi.

Tỉ lệ sở hữu xe hơi tại Triều Tiên vẫn thuộc loại thấp nhất thế giới: chỉ 30.000 chiếc xe/24 triệu dân. Tuy nhiên, đây đã là một sự thay đổi đáng kể so với vài năm trước khi đường phố hầu như không có chiếc xe hơi nào ngay cả vào giờ cao điểm.

Tràn ngập hàng hiệu

Theo lời kể của những người từng sống ở Bình Nhưỡng, các cửa hàng tại thành phố này không thiếu hàng hóa đến từ khắp thế giới như sô-cô-la Thụy Sĩ, xúc xích Đức, Coca-Cola, rượu Ý… Dĩ nhiên phải kể đến Taedonggang, loại bia đóng chai do Triều Tiên sản xuất và từng được báo The New York Times (Mỹ) đánh giá là ngon nhất tại bán đảo Triều Tiên.

Phố Changjon ở Bình Nhưỡng là một trong những nơi chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ với hàng loạt cao ốc căn hộ, nhà hàng và cửa hàng bách hóa mọc lên. Giới nhà giàu Triều Tiên có thể mua sắm những món hàng như giày Adidas, rượu whisky Mỹ, đồng hồ và đồ trang sức đắt tiền.

Nhiều người còn hay lui tới quán cà phê Viennese tại quảng trường Kim Nhật Thành, nơi có bán Wiener Melange - loại thức uống đặc biệt của Áo giống với cà phê sữa hảo hạng cappuccino của Ý. Họ cũng có thể dừng chân ở các quán trên đường Sungri hay nhâm nhi trà trong một số ít các khách sạn lớn tại Bình Nhưỡng.

Các cô gái trẻ ăn diện hợp thời, lịch sự để điện thoại di động và máy tính xách tay trên bàn trong khi ngồi thưởng thức đồ uống trong tiệm Sunrise Coffee & Bakery trên đường Changjon. Nữ tiếp viên đi quanh các bàn, tay cầm iPad sẵn sàng ghi các món do khách gọi. Số liệu mới nhất cho thấy 1,4 triệu người ở Triều Tiên sử dụng điện thoại di động và máy tính dù không nhiều người tiếp cận được internet.

Xe taxi cũng xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố Bình Nhưỡng bên cạnh xe điện và xe buýt lỗi thời, không được bảo dưỡng tốt. Có hơn 1.000 chiếc taxi được nhập từ Trung Quốc.

Một khu vực khác ở Bình Nhưỡng cũng chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong 2 năm qua, đó là hai bên bờ sông Taedong. Các doanh trại quân đội và nhà tranh tồi tàn tại đây đã được thay thế bằng các khu trượt patin, sân chơi, sân tennis và sân bóng rổ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo