xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà ngoại giao Costa Rica bị bắt cóc

Linh San (Theo AP, UT)

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Venezuela ngày 10-4 cho hay nhà ngoại giao Guillermo Cholele của đại sứ quán Costa Rica tại Venezuela đã được bọn bắt cóc trả tự do sau nhiều giờ giam giữ.

Theo đại sứ Costa Rica tại Venezuela Avendano Nazarena, nhà ngoại giao Cholele bị bắt cóc tối 8-4 khi đang trên đường về nhà tại phía Đông Caracas và bọn bắt cóc đã yêu cầu một khoản tiền chuộc lớn.
 
img
Đại sứ Costa Rica tại Venezuela bà Nazareth Avendano. Ảnh: AP
 
Đến ngày 10-4, Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tareck El Aissami đã thông báo trên tài khoản Twitter của mình rằng nhà ngoại giao Guillermo Cholele đã được trả tự do vào sáng cùng ngày và hoàn toàn khỏe mạnh.
 
Nhà ngoại giao đã được cảnh sát hộ tống và trở về đoàn tụ với gia đình.
Bộ trưởng không cung cấp thêm gì về thông tin những kẻ bắt cóc cũng như số tiền chúng đòi để giải thoát nhà ngoại giao này.

Caracas là một trong những thủ đô nguy hiểm nhất Mỹ Latinh và các nhà ngoại giao thường là mục tiêu bắt cóc.
 
Đầu năm nay, đại sứ Mexico và vợ ông này cũng đã bị bắt cóc nhưng sau đó đã được thả sau vài giờ và có ba nghi phạm bị bắt giữ.
 
Tháng 11 năm ngoái, một cán bộ lãnh sự Chile ở Caracas cũng đã bị bắt cóc, đánh đập và bị bắn vào chân trước khi được thả.
 
Một trong những vụ bắt cóc đình đám nhất xảy ra cuối năm ngoái khi cầu thủ bóng chày đang chơi ở Mỹ cho đội Washington Nationals là Wilson Ramos đã bị bắt cóc và sau đó được giải cứu bởi lực lượng đặc nhiệm.

Chỉ ngay tháng trước, Karen Berendique - cô con gái đang ở tuổi thiếu niên của một nhà ngoại giao Chile, thiệt mạng khi cảnh sát nổ súng vào chiếc xe cô ngồi bên trong, theo quan chức cảnh sát thì chiếc xe đã không dừng lại ở một điểm kiểm soát của cảnh sát.
 
Vào năm 2009, theo các con số thống kê chính thức thì tại Venezuela xảy ra tới 16.917 vụ bắt cóc nhưng các nhà hoạt động cho rằng con số thực tế có thể cao hơn.

Tỉ lệ giết người tại Venezuela lên tới 48 vụ trên 100.000 người dân trong năm 2010, gấp 5 lần tỉ lệ trung bình của thế giới.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo