xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan: Yingluck Shinawatra

Bằng Vy (Theo Bangkok Post, BBC)

(NLĐO)- Đảng Puea Thai đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3-7, qua đó mở đường cho bà Yingluck Shinawatra, em gái Thaksin Shinawatra, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan.

Với 92% phiếu bầu đã được kiểm, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva thừa nhận thất bại và chúc mừng đối thủ Yingluck Shinawatra. Đảng Puea Thai hiện giành được 260/500 ghế trong hạ viện Thái.
 
img
Thắng lợi của bà Yingluck được báo chí Thái Lan gọi là "địa chấn". Ảnh: AP
 
Cuộc tổng tuyển cử ngày 3-7 quy tụ 40 đảng phái với 3.832 ứng viên tham gia để giành lấy 500 ghế hạ viện. Tổng số cử tri vào khoảng 47 triệu người.
“Kết quả đã rõ ràng. Puea Thai đã chiến thắng. Đảng Dân chủ thừa nhận thất bại. Tôi xin nhường cơ hội cho bà Yingluck, người phụ nữ đầu tiên gầy dựng một chính phủ. Tôi mong muốn được thấy sự đoàn kết và hòa hợp” – Thủ tướng Abhisit phát biểu trên đài truyền hình quốc gia.
 
Gửi lời cảm ơn đến ông Abhisit, bà Yingluck từ tốn cho biết bà sẽ chờ kết quả cuối cùng được chính thức công bố. “Tôi không muốn nói rằng đây là thắng lợi của tôi và Puea Thai, nhưng người dân Thái Lan đã trao cho tôi cơ hội và tôi sẽ nỗ lực hết mình để phụng sự nhân dân” – nữ thủ tướng tương lai nói.
 
img
Thủ tướng Abhisit đã thừa nhận thất bại. Ảnh: Bangkok Post
 
Khẳng định “còn rất nhiều việc phải làm” và “ưu tiên trước mắt là phục hồi kinh tế”, bà Yingluck tiết lộ đảng của bà đang đàm phán với đảng Chart Thai Pattana để xây dựng chính phủ liên minh.
 
Giờ đây, khi kẻ thắng người bại đã lộ diện, các nhà phân tích đang chăm chú theo dõi quân đội Thái Lan, lực lượng thường xuyên can thiệp vào chính trường, dù trước đó Tư lệnh Prayuth Chan-ocha đã khẳng định trung lập.
 
Lịch sử Thái Lan từng chứng kiến 18 lần đảo chính quân sự kể từ khi nền dân chủ được thiết lập tại đây vào năm 1932.
 
img
Các nhà phân tích đang chờ phản ứng của quân đội Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post
 
Từ Dubai, thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra phát biểu với BBC: “Rõ ràng người dân Thái Lan muốn thay đổi và mọi đảng phái phải tôn trọng lựa chọn của cử tri”.
 
Sống lưu vong từ khi bị đảo chính vào năm 2006, ông Thaksin không quên nhắc nhở quân đội Thái cần “lắng nghe nguyện vọng của người dân”.
 
Khi được hỏi có trở về Thái Lan hay không, cựu thủ tướng từ tốn bảo: “Không có gì phải vội. Tôi muốn thấy sự hòa hợp thực sự diễn ra. Tôi muốn góp phần đưa ra giải pháp cho đất nước, chứ không muốn là nguồn cơn bất hòa”.
 
img
Cái bóng của ông Thaksin quá lớn dù đã lưu vong gần 5 năm... Ảnh: AP
     
Dù phải ra đi nhưng cái bóng của Thaksin vẫn trùm lên chính trường Thái Lan suốt 5 năm qua. Biểu tình đẫm máu của phe áo đỏ nhiều năm liền khiến nền kinh tế cũng như danh tiếng của Thái Lan bị tổn hại nghiêm trọng.
 
Năm 2010, biểu tình đã làm tê liệt Bangkok ròng rã 2 tháng. Với yêu cầu chính phủ từ chức, phe áo đỏ xung đột dữ dội với cảnh sát và quân đội, làm 91 người chết. Chính phủ Thái đã buộc tội ông Thaksin giật dây toàn bộ hỗn loạn này.
 
Ngay cả chiến thắng của bà Yingluck và Đảng Puea Thai cũng chịu ảnh hưởng lớn từ ông Thaksin. Với khẩu hiệu “Thaksin nghĩ, Puea Thai làm”, thắng lợi của Puea là nền tảng cho sự trở về của Thaksin.
 
img
...và chiến thắng của người em gái Yingluck sẽ mở đường cho ông Thaksin trở về? Ảnh: Bangkok Post
 
Cựu tỉ phú Thaksin đã được các cử tri nông thôn yêu mến vì chính sách dân túy của ông khi còn tại chức, như các kế hoạch chăm sóc sức khỏe giá rẻ và tín dụng nhỏ. Thế nhưng, phe cầm quyền coi ông là một kẻ tham nhũng và là mối đe dọa đối với nền quân chủ.
 
Nhiều người nghi ngờ khả năng ông Thaksin được phép trở về như một người tự do. Viện sĩ người Thái Pavin Chachavalpongpun, Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á ở Singapore, nhận định rằng nếu ông Thaksin trở về, quân đội có thể sẽ ra tay. Ông này khẳng định: “Nếu ông ta đặt chân lên Thái Lan, quân đội có thể cáo buộc ông ta trở lại để cố tạo ra tình trạng bất hòa giữa người dân Thái”.
 
Trước đây, ông Thaksin và các đồng minh của ông đã giành hầu hết ghế trong 4 cuộc bầu cử nhưng tòa án đã đảo ngược kết quả 2 cuộc bầu cử gần đây nhất. Ngược lại, Đảng Dân chủ của Thủ tướng Abhisit không thắng trong các cuộc tổng tuyển cử trong gần 2 thập niên qua. Ông Abhisit nhậm chức thủ tướng trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2008 sau khi một tòa án phán quyết loại bỏ chính quyền trước đó.
 
img
 
img
 
img
Khoảng 47 triệu cử tri Thái tham gia bỏ phiếu ngày 3-7. Ảnh: Bangkok Post
 
img
Bà Yingluck Shinawatra vẫy chào người ủng hộ cuối ngày bầu cử 3-7. Ảnh: Reuters
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo