xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ tổng thống Chile tất tả sơ tán

Đỗ Quyên (Theo BBC)

(NLĐO)- Một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter tiếp tục làm rung chuyển miền bắc Chile đêm 2-4, ngay tại khu vực vừa hứng chịu trận động đất 8,2 độ Richter một ngày trước đó.

Theo Cơ quan giám sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất là dư chấn mạnh nhất trong một loạt dư chấn sau vụ động đất 8,2 độ richter hôm 1-4 khiến 6 người thiệt mạng, phá hủy 2.600 ngôi nhà và hàng ngàn người dân Chile mới trở về nhà sau một đêm di tản. Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản hôm nay cho biết đã đo được sóng thần nhỏ ở tỉnh đông bắc Iwate vào khoảng 7 giờ sáng nay, do ảnh hưởng của động đất này tại Chile.

 

img

Tâm chấn trận động đất mới được xác định tại vị trí cách thành phố cảng Iquique 23km về phía nam, ở độ sâu 20km.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương tiếp tục ban bố cảnh báo nguy cơ sóng thần sau động đất, tuy nhiên sau đó đã gỡ bỏ cảnh báo này.

Văn phòng khẩn cấp của Chile đã phát lệnh sơ tán phòng ngừa khu vực duyên hải phía bắc nước này. Những đợt sóng dâng 0,7m đã được ghi nhận tại khu vực bờ biển.

Văn phòng khẩn cấp của Chile ngày 3-4 đã phát lệnh sơ tán phòng ngừa khu vực duyên hải phía bắc nước này. Tổng thống Chile Michelle Bachelet cũng nằm trong số những người sơ tán.

Bà Bachelet tới tham những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở thành phố cảng Iquique hôm 2-4 sau trận động đất cường độ 8,2 độ Richter trước đó. Nữ tổng thống đặc biệt biểu dương “thái độ bình tĩnh” của cư dân sau trận động đất mạnh đêm 1-4. Đồng thời bà cũng tuyên bố khu vực thảm họa tại các tỉnh phía bắc Arica, Parinacota và Tarapaca.

Bà Bachelet tới thăm và động viên người dân ở thành phố Iquique sau trận động đất 8,2 độ Richter. Ảnh:  AP

Bà Bachelet tới thăm và động viên người dân ở thành phố Iquique sau trận động đất 8,2 độ Richter. Ảnh:  AP

 

Giám đốc Văn phòng khẩn cấp thuộc Bộ Nội vụ Chile Ricardo Toro cho biết:

“Văn phòng khẩn cấp thuộc Bộ Nội vụ Chile đã ban bố lệnh sơ tán vào lúc 23 giờ 45 phút tại khu vực Arica, Parinacota, Tarapaca và Antofagasta . Vào lúc 0 giờ 07 phút ngày 3-4, Cơ quan hải dương học thuộc Hải quân Chile đã ban bố cảnh báo sóng thần ở bờ biển Chile và tiến hành sơ tán toàn bộ cư dân dọc bờ biển”.

Hiện chưa có báo cáo về con số thương vong hay thiệt hại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo