xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Assad “quyết chấm dứt đổ máu”

Hoàng Phương

Nhà Trắng nói chưa nghĩ đến việc cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Syria vào thời điểm này

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 7-2 cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bày tỏ quyết tâm chấm dứt tình trạng đổ máu hiện nay ở nước này.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với ông Assad ở Damascus, Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow sẵn sàng hành động để có được giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng dựa trên kế hoạch do Liên đoàn Ả Rập đưa ra. Ông Lavrov cho biết Tổng thống Assad đã bảo đảm rằng ông “hoàn toàn quyết tâm chấm dứt bạo lực” và Syria sẵn sàng chấp nhận một sứ mệnh mở rộng của Liên đoàn Ả Rập. Cũng theo ông Lavrov, Tổng thống Assad sẵn sàng đối thoại với tất cả các lực lượng chính trị ở Syria và sẽ sớm công bố thời điểm tiến hành trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới. Hãng tin RIA Novosti cho biết ông Assad bày tỏ sẵn sàng cử một phái đoàn chính thức đến Moscow để hội đàm với phe đối lập.
img
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (trái) đón Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Damascus hôm 7-2. Ảnh: RIA NOVOSTI

Dù vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tỏ ra hoài nghi về những lời hứa của ông Assad khi cho rằng cộng đồng quốc tế đã nghe nói đến chúng nhiều lần trong những tháng qua nhưng bạo lực vẫn cứ tiếp diễn. Theo hãng tin Reuters, lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad hôm 8-2 tấn công thành phố Homs trong ngày thứ 4 liên tiếp, khiến thêm ít nhất 47 dân thường thiệt mạng.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cho rằng đã đến lúc Washington bắt đầu cân nhắc mọi lựa chọn, trong đó có việc cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết họ chưa nghĩ đến bước đi nói trên vào thời điểm này. Thay vào đó, ông Carney nói Washington đang bàn bạc với các đồng minh về cách thức cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Syria.

Thêm nhiều nước rút đại sứ khỏi Syria

Trong nỗ lực tăng cường cô lập Syria, 6 nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) là Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất hôm 7-2 quyết định rút đại sứ của mình khỏi Damascus đồng thời trục xuất đại sứ của Syria khỏi những nước này. GCC cho biết họ hành động như thế để phản đối việc Chính phủ Syria thảm sát dân thường. Cùng ngày, Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha đã triệu đại sứ tại Syria về nước để tham vấn về tình trạng gia tăng bạo lực. Trước đó, Bỉ và Anh đã có động thái tương tự trong lúc Mỹ đóng cửa đại sứ quán ở Damascus.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo