xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông chủ WikiLeaks hồi hộp

MỸ NHUNG

Cho dù được Ecuador cho phép tị nạn, chưa chắc ông chủ WikiLeaks Julian Assange thoát khỏi tay Chính phủ Anh

Tờ The Guardian (Anh) dẫn lời một quan chức cấp cao của Chính phủ Ecuador cho biết Tổng thống Rafael Correa đã đồng ý cho Julian Assange tị nạn sau khi ông này ẩn náu trong Đại sứ quán Ecuador tại London - Anh từ ngày 19-6 đến nay.

Cho tị nạn vì nhân đạo?

Quan chức trên nói thêm: “Chúng tôi xem xét yêu cầu của ông Assange như một vấn đề nhân đạo. Mối liên hệ giữa chúng tôi và WikiLeaks khởi nguồn từ tháng 5-2011 khi Ecuador là quốc gia đầu tiên được xem các thư tín bị rò rỉ của đại sứ quán Mỹ. Chúng tôi nhìn nhận công việc mà ông ấy theo đuổi tương đồng với nỗ lực bảo vệ chủ quyền của Ecuador cũng như sự dân chủ hóa các mối quan hệ quốc tế”.
 
img
Poster ủng hộ ông J.Assange treo bên ngoài Đại sứ quán Ecuador tại London - Anh ngày 14-8. Ảnh: REUTERS
 
Bài báo của The Guardian đăng tải lần đầu ngày 14-8 nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Thậm chí, đêm 14-8 (giờ địa phương), Tổng thống Correa còn viết trên Twitter: “Tin đồn cho Assange tị nạn là không đúng. Hiện chưa có quyết định cuối cùng. Tôi vẫn đang chờ báo cáo của bộ ngoại giao”.
 
Còn Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño cho biết bộ của ông sẽ nộp tổng thống báo cáo quanh vụ việc này ngày 15-8. “Các nguồn tin giấu tên không có giá trị. Chỉ có tổng thống và tôi sẽ bàn bạc rồi đưa ra quyết định. Bây giờ vẫn chưa có gì” - ông Patiño nói thêm với Reuters.
 
Ông Kristinn Hrafnsson, phát ngôn viên của WikiLeaks, cũng cho biết ông Assange chưa rõ có được tị nạn hay không. Tuy nhiên, đến ngày 15-8, tờ báo Anh vẫn bảo lưu bài viết của mình.

Trước đó, ngày 13-8, Tổng thống Correa phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước ECTV rằng ông sẽ ra quyết định cuối cùng trong tuần này.

Khó lòng rời Anh

Quyết định cho phép tị nạn của Ecuador, nếu có, chắc chắn sẽ làm phật lòng cả Anh, Mỹ lẫn Thụy Điển. Dù vậy, ông Assange cũng chưa chắc rời được Anh để bay đến Ecuador. “Muốn rời Anh, ông Assange phải được chính phủ nước này tạo điều kiện an toàn. Điều nay có khả thi không?” - Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño đặt vấn đề.

Câu trả lời dĩ nhiên là không. Gần 2 tháng nay, ông Assange ẩn dật an toàn vì cảnh sát Anh không thể vào đại sứ quán nếu chưa được phép của phía Ecuador. Nhưng chỉ cần ông thò một ngón chân ra ngoài là sẽ bị bắt giữ ngay vì tội vi phạm các điều kiện tại ngoại. Đó là chưa kể Đại sứ quán Ecuador nằm ở khu Knightsbridge giàu có của London, cách xa bất cứ sân bay nào.

Trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh ngày 14-8, Chính phủ Anh tái khẳng định quan điểm sẽ dẫn độ ông Assange về Thụy Điển, nơi đang “chờ đón” ông với các cáo buộc quấy rối tình dục 2 phụ nữ ủng hộ WikiLeaks vào năm 2010. Ông Roger Gherson, luật sư kiêm chuyên gia về luật nhập cư Anh, đoan chắc Ecuador sẽ không bảo vệ nổi Assange. “Quyết định cho phép tị nạn không phải tấm thẻ thông hành ra khỏi nhà tù ở bất cứ nơi nào trên thế giới” - ông Gherson nhấn mạnh với Reuters.

Các nhà ngoại giao Ecuador tin rằng khả năng ông Assange bị dẫn độ từ Thụy Điển sang Mỹ là hoàn toàn có thể xảy ra và một khi lọt vào tay chính quyền Washington, ông có thể bị tử hình. Những người ủng hộ Assange cho rằng Mỹ đã bí mật kết án ông sau khi trang web bom tấn WikiLeaks tung ra hàng ngàn thư tín ngoại giao của nước này vào năm 2010 cùng các tài liệu mật về chiến tranh Afghanistan và Iraq.
 

Quan hệ thân thiết với Ecuador

Việc ông Julian Assange chọn Ecuador để “trao thân gửi phận” khiến nhiều người thắc mắc. Tuy nhiên, đây là mối quan hệ không hề hời hợt. Trong vòng một năm rưỡi qua, ông Assange giữ liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Ecuador tại London. Hồi tháng 4-2012, nhà sáng lập WikiLeaks từng phỏng vấn Tổng thống Correa trong chương trình riêng trên đài truyền hình Russia Today.

Tổng thống cánh tả Correa tự tuyên bố là kẻ thù của “truyền thông tham nhũng” và “chủ nghĩa đế quốc Mỹ”. Giới phân tích cho rằng cho phép Assange tị nạn cũng là cách để Tổng thống Correa chứng tỏ sự ủng hộ tự do ngôn luận trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 2-2013 dù rằng quan hệ thương mại Ecuador - Mỹ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian dài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo