Ngay trước cuộc biểu quyết nói trên, với uy tín vượt trội của mình, TT Nga Vladimir Putin đã giúp ông Medvedev giành thêm sự ủng hộ khi ông Putin tuyên bố sẽ đảm nhận chức vụ thủ tướng nếu ông Medvedev giành thắng lợi trong cuộc bầu cử nói trên.
Ông Putin tuyên bố: “Nếu bây giờ người dân Nga tin cậy vào Dmitry Medvedev, sau đó, tôi sẽ sẵn sàng tiếp tục chính sách chung của chúng tôi trong chức vụ đứng đầu Chính phủ Nga”. Ông Putin ngầm bác bỏ lời đồn đại ông có thể tìm cách thu vén quyền lực cho mình khi nói rằng ông sẽ giữ vai trò này mà không có sự tái bố trí về quyền lực giữa thủ tướng và TT. Trên thực tế, nhiều người vẫn cho rằng ông Putin sẽ là nhà lãnh đạo thực sự của nước Nga dù ông ở chức vụ nào. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định rằng ông sẽ không làm xói mòn quyền lực của người kế nhiệm bằng cách tăng cường quyền hạn của thủ tướng. Ông Medvedev nhấn mạnh đến sự cộng tác hết sức cần thiết của ông Putin để thực hiện đầy đủ chính sách mà chính TT Putin là tác giả.
Nhà bình luận chính trị Vyacheslav Nikonov nói rằng sự kết hợp giữa TT Medvedev và Thủ tướng Putin sẽ tạo ra “một hệ thống kiểm soát và cân bằng rất hiệu quả” trong chính quyền. Về ngoại giao, ông Nikonov cho rằng cả hai ông Putin và Medvedev đều là những gương mặt lớn trong công tác đối ngoại. Chủ bút tuần báo Moskovskiye Novosti, ông Vitaly Tretyakov, nhận định rằng trong 2 năm đầu, ông Putin sẽ đóng vai trò của một chính khách mạnh, giúp ông Medvedev tránh được sai lầm và sau hai năm “trăng mật”, hai ông mới phân định rõ mối quan hệ công tác.
Khi được hỏi về những diễn biến mới này ở Nga, thư ký báo chí Nhà Trắng Dana Perino nói rằng đó là “quyết định chính trị nội bộ của Nga” và khẳng định mong muốn quan hệ Mỹ-Nga vẫn tốt đẹp. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice có giọng điệu gay gắt hơn: “Chúng tôi đã nói rõ mối quan ngại của chúng tôi về diễn biến ở Nga”.
Bình luận (0)