xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Gaddafi đứng ngoài cuộc hòa đàm

Hoàng Phương

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ra lệnh bắt nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và 2 phụ tá. Tuy nhiên, không lâu sau đó phía Libya đã bác bỏ lệnh bắt trên với lý lẽ rằng tòa án này không có quyền đưa ra lệnh này.

Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã đồng ý đứng ngoài các cuộc thương thảo để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 tháng qua. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Phi (AU) cho biết thông tin trên trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp ở Nam Phi hôm 26-6.
 
Tuyên bố này cho biết AU hoan nghênh quyết định nói trên của ông Gaddafi, đồng thời kêu gọi các phe phái ở Libya ngừng bắn ngay lập tức và khởi động đối thoại dân tộc nhằm “đạt một lệnh ngừng bắn toàn diện, hòa giải dân tộc, các thỏa thuận chuyển giao cũng như chương trình cho công cuộc chuyển đổi dân chủ”.
 
Theo hãng tin AFP, tuyên bố cũng lặp lại lời kêu gọi NATO chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của chế độ ông Gaddafi.
 
img
Đám tang những người được cho là nạn nhân trong một vụ không kích của NATO ở Libya gần đây. Ảnh: AP

Tại Tripoli, người phát ngôn Chính phủ Libya Mussa Ibrahim vào cuối ngày 26-6 khẳng định: “Nhà lãnh đạo Gaddafi là lựa chọn lịch sử của nhân dân Libya và không thể bị gạt ra ngoài lề”.
 
Hãng tin Reuters dẫn lời ông Ibrahim cho biết không phải NATO hay bất cứ các nhóm vũ trang nào mà chính người dân và lãnh đạo Libya mới có quyền quyết định việc này. Ngoài ra, theo ông, một giai đoạn mới không thể bắt đầu chừng nào NATO còn tấn công Libya.

Trong lúc này, các cuộc không kích của NATO ở Libya đã bước sang ngày 100 trong ngày 27-6, góp phần giúp giảm bớt sự phong tỏa của quân đội chính phủ đối với các thành phố quan trọng thuộc quyền kiểm soát của phe nổi dậy.
 
NATO đang không kích khoảng 50 mục tiêu mỗi ngày, chủ yếu trong hoặc xung quanh Tripoli và Misrata ở miền Tây, Brega ở miền Đông và dãy núi Nafusa phía Nam Tripoli. Dù vậy, sự thành công hạn chế của sứ mệnh nói trên, cùng với việc ông Gaddafi vẫn còn nắm quyền, khiến nỗi lo về một cuộc chiến kéo dài ở Libya đang gia tăng.

Trong một diễn biến liên quan, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã quyết định ra lệnh bắt ông Gaddafi và 2 phụ tá cao cấp, gồm con trai ông là Saif al-Islam và chỉ huy cơ quan tình báo Abdullah al-Sanussi, vì tội ác chống loài người.
 
Trước đó, theo đài CNN, công tố viên trưởng của ICC, ông Luis Moreno-Ocampo, cho biết ông có đủ bằng chứng về việc ông Gaddafi và 2 người thân cận của ông liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào dân thường.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo