xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Putin: Khoảng 7.000 tay súng thuộc Liên Xô cũ gia nhập IS

Xuân Mai (Theo RT)

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16-10 cho biết khoảng 7.000 tay súng nước ngoài tham gia nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria là công dân Nga và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Phát biểu với giới lãnh đạo của cộng đồng các Quốc gia độc lập (CIS) tại Kazakhstan, ông Putin cho rằng: “Ước tính khoảng 5.000-7.000 tay súng từ Nga và CIS tham gia IS. Chúng ta không thể cho chúng đem những kinh nghiệm thu được từ Syria về quê nhà”.

 

Khoảng 7.000 chiến binh thuộc Liên Xô cũ gia nhập IS. Ảnh: RT
Khoảng 7.000 chiến binh thuộc Liên Xô cũ gia nhập IS. Ảnh: RT

 

Trong báo cáo chi tiết về chiến dịch không kích của Nga nhằm vào mục tiêu IS tại Syria, lãnh đạo Moscow khẳng định đạt được bước tiến đáng kể trong cuộc chiến đánh bại nhóm khủng bố này.

Tổng thống Putin nói: “Hàng chục căn cứ chỉ huy, hàng trăm tay súng khủng bố và một lượng lớn vũ khí bị phá hủy”. Ông Putin tái khẳng định hoạt động quân sự của Nga ở Syria có giới hạn và không diễn ra lâu hơn các hoạt động tấn công của quân đội chính phủ Damascus.

Ngoài ra, Nga còn kêu gọi thành lập một liên minh lớn chống các nhóm cực đoan và khủng bố, phối hợp với các đối tác khu vực cũng như quốc tế gồm Ả Rập Saudi, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ai Cập, Jordan và Israel.

 

Các cuộc không kích của Nga đạt được bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống IS. Ảnh: RT
Các cuộc không kích của Nga đạt được bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống IS. Ảnh: RT

 

Ông Putin nhấn mạnh hành động của Nga tại Syria phù hợp với luật pháp quốc tế và theo yêu cầu chính thức từ Tổng thống Bashar al-Assad. Các thành viên của CIS cũng cần cảnh giác hành động trả đũa từ các nhóm khủng bố, đồng thời tăng cường hợp tác giữa cơ quan chống khủng bố và các lực lượng bảo vệ biên giới.

Đề cập đến Afghanistan, ông Putin cho rằng tình hình an ninh tại đây ngày càng tồi tệ. Lãnh đạo Nga nhận định: “Các nhóm khủng bố đang gia tăng ảnh hưởng và không che dấu ý định mở rộng. Một trong những mục tiêu của chúng là Trung Á. Chúng ta cần chuẩn bị đáp trả tình huống bất ngờ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo