xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Sarkozy "dính đòn" đầu tiên

Thu Hằng (Theo Reuters)

(NLĐO)- Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bắt đầu “dính đòn” hôm 18-6 với đơn kiện đầu tiên ngay sau khi quyền miễn tố trên cương vị tổng thống hết hạn hồi tuần trước.

img
Ông Sarkozy hết quyền miễn tố từ hôm 15-6
 
Đơn kiện từ luật sư đại diện cho các nạn nhân của vụ đánh bom ở Karachi (Pakistan) vào năm 2002 mà các nhà điều tra tin rằng có thể liên hệ đến một vụ án tham nhũng và gây quỹ bất hợp pháp.
 
“Lá chắn” theo quy định của Hiến pháp Pháp bảo vệ các tổng thống khỏi phải ra làm chứng, bị điều tra và truy tố cho đến một tháng sau khi hết nhiệm kỳ, đã hết hạn từ hôm 15-6 đối với ông Sarkozy.
 
Quyền miễn tố đó đã giúp cựu tổng thống Pháp Sarkozy không phải liên quan tới các cuộc điều tra về vụ bán tàu ngầm cho Pakistan trong thập niên 1990 cùng mối liên hệ giữa ông, đảng của ông với người phụ nữ giàu nhất nước Pháp.
 
Trong vụ việc được biết tới với cái tên “Bê bối Karachi”, các thẩm phán đang cố gắng làm sáng tỏ các thỏa thuận giữa những bên môi giới và các khoản “lại quả” tiềm tàng liên quan đến vụ Pháp bán những chiếc tàu ngầm lớp Agosta cho Pakistan.
 
Theo Reuters, các điều tra viên đang tìm hiểu xem việc mua bán có phải là nguồn của các hoạt động tài chính bất hợp pháp của trong chiến dịch cuộc bầu cử tổng thống năm 1995 hay không. Họ cũng điều tra liệu vụ đánh bom ở Karachi năm 2002 khiến 11 công dân Pháp thiệt mạng, có phải là hành động trả đũa quyết định ngưng trả tiền hoa hồng trong vụ mua bán của Paris hay không.
 
Một luật sư cuả các nạn nhân tham gia khởi kiện đã cáo buộc ông Sarkozy cùng các phụ tá đã tiếp cận bất hợp pháp đối với các nhân tố liên quan tới cuộc điều tra, tìm cách thỏa hiệp với các điều tra viên.
 
Hồi tháng 9 năm ngoái, văn phòng của ông Sarkozy đã chính thức bác bỏ bất cứ liên quan nào của ông Sarkozy đối với vụ việc này. Vào thời điểm đó Điện Elysee cũng phủ nhận thông tin cho rằng họ có tiếp cận với các tài liệu liên quan tới vụ việc vốn được đăng tải rầm rộ trên các phương tiện truyền thông Pháp, đã phủ một bóng đen lên chiến dịch chạy đua vào ghế tổng thống nhiệm kỳ 2 đã thất bại của ông Sarkozy.
 
Ông Sarkozy cũng đang đối mặt với nguy cơ vướng vào vụ kiện tụng thứ hai, trong đó các nhà điều tra đang tìm hiểu xem liệu tiền mặt rút từ tài khoản của người thừa kế hãng L'Oreal Liliane Bettencourt có được dùng để tài trợ cho chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông hay không.
 
Luật sư của ông Sarkozy đã trao cuốn nhật kí năm 2007 của ông cho các điều tra viên nhằm chống lại những cáo buộc nói rằng ông đã đến thăm bà Bettencourt, theo thông tin đăng tải trên tờ Le Journal du Dimanche.
 
Các nguồn tin pháp lý khẳng định với tờ tuần san này rằng các điều tra viên đang cân nhắc việc khám xét nhà ông Sarkozy.

Tân Tổng thống Pháp Francois Hollande - người đã đánh bại ông Sarkozy hồi tháng trước, đã cam kết sẽ thay đổi những luật lệ để một tổng thống có thể bị thẩm vấn về những vấn đề tư pháp trong khi tại nhiệm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo